
Trung tâm Y tế Cao su Chư Sê có bảng giới thiệu bên ngoài là Bệnh viện Cao su Chư Sê - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 24-1, ông Trương Đề, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, xác nhận cơ quan này đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai xem xét lại việc cấp phép hoạt động đối với các bệnh viện ngành cao su trên địa bàn là Bệnh viện Cao su Chư Sê, Bệnh viện Cao su Chư Păh, Bệnh viện Đa khoa Cao su Chư Prông.
Không rõ loại hình bệnh viện công lập hay ngoài công lập
Lý do là qua rà soát việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2025 và hồ sơ đề nghị ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh nhận thấy các bệnh viện này không có văn bản của cấp thẩm quyền quy định loại hình quản lý của cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là công lập hay ngoài công lập.
Ngoài ra, tên cơ sở khám chữa bệnh, con dấu trên quyết định của Tổng công ty Cao su Việt Nam và hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng với tên trên giấy phép hoạt động.
Qua kiểm tra, có tình trạng cơ sở khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế giường bệnh không căn cứ trên số lượng giường bệnh được Sở Y tế phê duyệt như tại Bệnh viện Cao su Chư Sê, Bệnh viện Đa khoa Cao su Chư Prông.
Bên cạnh đó, giường bệnh không đảm bảo định mức nhân lực theo quy định của Bộ Y tế, một số khoa chỉ có nhân viên y tế duy nhất làm việc như tại Bệnh viện Cao su Chư Păh.
Năng lực chuyên môn, điều kiện vật chất của các bệnh viện này cũng rất đáng ngại khi nhiều dịch vụ kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt nhưng không đủ điều kiện thực hiện. Có nơi có khoa điều trị nội trú nhưng không có bàn khám chuyên khoa.

Cơ sở của Trung tâm Y tế Cao su Chư Sê đang dừng hoạt động để cải tạo, sửa chữa - Ảnh: TẤN LỰC
Từ đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai nhận thấy các bệnh viện trên không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2025, hồ sơ pháp lý không rõ ràng, chưa đảm bảo điều kiện tiếp tục ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026.
Cơ quan này kiến nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai xem xét, đánh giá lại việc cấp giấy phép hoạt động đối với Bệnh viện Cao su Chư Sê, Bệnh viện Cao su Chư Păh và Bệnh viện Đa khoa Cao su Chư Prông để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định pháp luật.
Theo ông Trương Đề, các bệnh viện này có một số vấn đề cần phải làm rõ là mô hình tổ chức hoạt động là bệnh viện công lập hay ngoài công lập, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động bệnh viện là Sở Y tế hay Bộ Y tế.
Cấp giấy phép hoạt động bệnh viện cho trung tâm y tế doanh nghiệp
Theo ghi nhận, sau ý kiến của Bảo hiểm xã hội, các bệnh viện này đang khắc phục các tồn tại, tuyển thêm bác sĩ, nhân viên y tế và cải tạo cơ sở vật chất để đáp ứng điều kiện khám chữa bệnh.
Tới nay, Bệnh viện Đa khoa Cao su Chư Prông đã được ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026.
Theo tìm hiểu của phóng viên, các bệnh viện này là trung tâm y tế của các công ty cao su, nhưng thời gian qua được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh là bệnh viện.
Đơn cử, Trung tâm Y tế Cao su Chư Sê được Tổng công ty Cao su Việt Nam ra quyết định thành lập năm 2002, là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Công ty Cao su Chư Sê, có chức năng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ, công nhân viên công ty và gia thuộc.
Dù vậy, giấy phép khám chữa bệnh được Sở Y tế cấp cho trung tâm này lại ghi là Bệnh viện Cao su Chư Sê. Ngoài việc khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên công ty, bệnh viện này và 2 bệnh viện còn lại còn thực hiện dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân khu vực.
Đến tháng 10-2025, Công ty Cao su Chư Sê mới có quyết định đổi tên Trung tâm Y tế Cao su Chư Sê thành Bệnh viện Cao su Chư Sê.
Phóng viên Tuổi Trẻ Online đã liên hệ bà Ksor Hiền - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, người ký giấy phép hoạt động bệnh viện cho trung tâm trên - để tìm hiểu vụ việc, nhưng bà Hiền từ chối trả lời với lý do không có trách nhiệm cung cấp thông tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận