
Một nhà máy điện đốt than ở Nam Phi - Ảnh: BLOOMBERG
Hãng tin Bloomberg ngày 13-11 dẫn báo cáo Ngân sách carbon toàn cầu thường niên lần thứ 20 cho thấy lượng phát thải CO₂ dự kiến đạt 38,1 tỉ tấn, tăng 1,1% so với năm ngoái.
Báo cáo hằng năm này là thước đo cho thấy sự thiếu tiến bộ của thế giới, đồng thời chỉ ra những khác biệt lớn giữa các quốc gia.
Tuy nhiên, một số ngành gây lo ngại hơn cả, điển hình là hàng không toàn cầu, với lượng phát thải dự kiến tăng tới 6,8%.
Không chỉ phát thải tăng, khả năng hấp thụ CO₂ của Trái đất cũng đang suy giảm. Các “bể hấp thụ carbon” tự nhiên gồm đại dương và đất liền đang suy yếu, khiến nhiều khí nhà kính tồn đọng trong khí quyển.
Từ trước đến nay, Trái đất luôn giúp nhân loại xử lý khủng hoảng. Ước tính trong thập kỷ qua, các đại dương đã hấp thụ 29% và đất liền thu giữ 21% lượng phát thải CO₂ do con người tạo ra.
Tuy nhiên, báo cáo mới cho thấy cả hai hệ thống này đang hấp thụ ngày càng ít đi. Trên đất liền, nạn phá rừng, hạn hán kéo dài và nhiệt độ tăng làm suy giảm khả năng lưu trữ carbon.
Ở đại dương, những thay đổi trong hình thái gió đã làm giảm sự hòa trộn giữa không khí và mặt biển, cùng với việc nước biển ấm lên đã khiến khả năng hấp thụ carbon của biển kém hiệu quả hơn.
Hậu quả là lượng CO₂ tồn đọng trong khí quyển tăng, đẩy nhanh tốc độ biến đổi khí hậu trong bối cảnh Trái đất đã ấm lên gần 1,4°C.
Phát hiện này càng làm tăng thêm tính cấp bách cho các cuộc đàm phán khí hậu COP30 đang diễn ra tại Brazil.
Các khu rừng nhiệt đới là trọng tâm thảo luận của hội nghị và Brazil đã thúc đẩy việc thành lập một quỹ 125 tỉ USD để bảo vệ chúng, mặc dù cho đến nay mới chỉ huy động được 5,5 tỉ USD.
Báo cáo mới cho thấy những rủi ro mà các bể hấp thụ carbon trên đất liền và đại dương đang phải đối mặt, và lý do tại sao việc bảo tồn chúng lại quan trọng đến vậy trước bối cảnh phát thải ngày càng tăng.
Bà Judith Hauck, đồng tác giả báo cáo, nhấn mạnh: “Đó là những gì chúng tôi chỉ ra và định lượng. Đây thực sự là hệ thống hỗ trợ sự sống khổng lồ mà chúng ta đang có”.
Theo báo cáo, Trung Quốc là nước gây ô nhiễm hằng năm lớn nhất, nhưng lượng phát thải đã đi ngang hoặc giảm trong 18 tháng qua. Dự kiến năm nay, con số này có thể tăng nhẹ 0,4%.
Trong khi đó, Mỹ phát thải lượng CO₂ nhiều nhất, dự kiến lượng phát thải từ nhiên liệu hóa thạch sẽ tăng 1,9% vào năm 2025. Con số này đi ngược lại với mức giảm trung bình 1,2% hằng năm trong 10 năm qua của nước này.
Ấn Độ phát thải CO₂ lớn thứ ba thế giới với lượng CO₂ tăng 1,4%, một tốc độ có phần chậm lại so với vài năm trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận