20/12/2018 19:06 GMT+7

Lụa, thổ cẩm 'bung nở' trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - 10 đơn vị dệt lụa và 15 nhà thiết kế Việt Nam sẽ cùng giới thiệu những thiết kế mới nhất của mình trong chương trình chào mừng 125 năm Đà Lạt với chủ đề: Hoa.

Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 1.

Các thiết kế trên chất liệu Lụa, thổ cẩm của các nhà thiết kế trong nước sẽ được giới thiệu tại sự kiện Chào mừng 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa

Hoa - biểu tượng lãng mạn của mảnh đất Đà Lạt đã trở thành nguồn cảm hứng của rất nhiều văn nghệ sĩ, hoạ sĩ, nhà thiết kế…trong những sáng tác về thành phố "ngàn hoa" này.

Với chương trình Chào mừng 125 năm Đà Lạt, ngày 26-12 tới đây, bên bờ Hồ Xuân Hương thơ mộng, 40 nữ sinh Đà Lạt, cùng 50 người mẫu chuyên nghiệp sẽ cùng tham gia trình diễn các thiết kế thời trang mới nhất của 10 đơn vị dệt lụa và 15 nhà thiết kế Việt như: Nhà thiết kế (NTK) Mỹ Hạnh với Á Châu Silk, NTK Thanh Thúy với Bảo Lộc Silk, NTK Ngọc Hân với Hà Bảo Silk, Nguyễn Thúy, Minh Tuyết Silk và NTK Cao Minh Tiến, Nhật Minh Silk và NTK Cao Duy, Thái Nam Silk và NTK Hà Duy, Vietsilk và NTK Công Huân, Vietnam Silk House và NTK Phương Thanh, Vikotex silk và NTK Nhi Hoàng.

Đặc biệt thổ cẩm K’ho, Châu Mạ và NTK Minh Hạnh.

Các thiết kế thời trang sẽ được trình diễn hòa quyện trên nền những ca khúc, những bài thơ về Đà Lạt. Chương trình không chỉ giới thiệu những thiết kế mới nhất trên chất liệu thổ cẩm, lụa, mà còn tôn vinh làng nghề dệt lụa, thổ cẩm nổi tiếng của Bảo Lộc.

Với khí hậu mát quanh năm, điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, Bảo Lộc được quy hoạch phát triển là thủ đô của Tơ Lụa Việt Nam từ năm 1995. Trong khi đó, thổ cẩm của người K’ho, Châu Mạ đang sinh sống trên vùng đất Lâm Đồng từ lâu đã được sử dụng trong rất nhiều bộ sưu tập mang tính văn hoá, biểu tượng của các nhà thiết kế trong nước khi giới thiệu văn hoá Việt Nam ra nước ngoài.

Xem thêm các bộ sưu tập lụa và thổ cẩm của các nhà thiết kế sẽ tham gia chương trình:

Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 2.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 3.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 4.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 5.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 6.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 7.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 8.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 9.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 10.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 11.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 12.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 13.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 14.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 15.
Lụa, thổ cẩm bung nở trong 125 năm Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa - Ảnh 16.
Tơ lụa Việt Nam: Sứ mệnh mới của thủ phủ tơ tằm Bảo Lộc Tơ lụa Việt Nam: Sứ mệnh mới của thủ phủ tơ tằm Bảo Lộc

TTO - Cuộc trở mình của lụa Bảo Lộc đặt mục tiêu làm cho người tiêu dùng biết đến thương hiệu tơ lụa Bảo Lộc. Trong quá khứ, những chuyên gia của Nhật Bản từng xác định Bảo Lộc là xứ tốt nhất Việt Nam để làm tơ lụa.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên