Tài khoản Facebook "BNB Global" cắt ghép hình ảnh lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam để quảng bá khuyến mại tiền ảo Binance.
Tết nguyên đán là thời điểm hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Cận kề Tết 2026, Công an TP.HCM cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao lợi dụng việc dụ người dân bấm link, cài đặt ứng dụng lạ để chiếm đoạt thông tin và tiền trong tài khoản.
Cuối năm, các đối tượng xấu lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ và tâm lý thiếu tiền của người dân để thực hiện các hành vi lừa đảo.
Hệ thống giám sát SIMO giúp phát hiện và ngăn chặn giao dịch gian lận, bảo vệ khách hàng và giảm thiểu thiệt hại tài chính hiệu quả.
Đường dây này sử dụng thủ đoạn thông báo cho nạn nhân trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng giá trị như tivi, tủ lạnh, điều hòa.
Văn bản giả mạo Trường đại học Quy Nhơn thông báo chương trình trao đổi sinh viên và học bổng tại Nhật Bản năm 2026 đang lan truyền, gây hoang mang cho sinh viên và phụ huynh.
Tham gia một cuộc thi áo dài được quảng cáo trên Facebook, người phụ nữ tại Gia Lai bị kẻ gian lừa chuyển tiền 35 lần, lấy 7,6 tỉ đồng.
Trong số 63 người được trao trả đợt này có 42 người chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.
Công an phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh ngăn chặn vụ lừa đảo "bắt cóc online", giải cứu nạn nhân và bảo vệ 200 triệu đồng cho gia đình.
Những nạn nhân từng sập bẫy lừa đảo tại Malaysia lại tiếp tục rơi vào tầm ngắm của đường dây lừa đảo mới, núp bóng những “hãng luật chống lừa đảo” với lời hứa hẹn thu hồi tiền. Thực chất, đây chỉ là cái bẫy nhằm móc túi nạn nhân thêm một lần nữa.
Chính quyền Myanmar vừa phá hủy thêm 17 tòa nhà tại khu vực KK Park, và bắt giữ 516 người nước ngoài cư trú trái phép.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cảnh báo người tiêu dùng cần tỉnh táo trước các chiêu trò "giảm giá ảo" dịp cuối năm.
Công an phường Phú Bài ở TP Huế vừa giải cứu 1 nạn nhân trẻ tuổi quê Hưng Yên bị lừa đảo, bắt cóc online.
Công an TP Đà Nẵng bắt 3 nghi phạm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã.
Hơn 60 tòa nhà sẽ bị phá bỏ trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng của Myanmar nhằm trấn áp nạn lừa đảo trực tuyến.
Cục Quản lý di dân Trung Quốc cảnh báo du khách nước ngoài về trang web lừa đảo giả mạo nền tảng nộp thẻ nhập cảnh trực tuyến.
Một số sàn thương mại điện tử tại Nhật Bản đang có chiêu trò quảng cáo ưu đãi thanh toán "một lần", nhưng ràng buộc khách mua định kỳ.
Cảnh sát Malaysia vừa triệt phá 8 tổng đài lừa đảo trực tuyến tại thủ đô Kuala Lumpur, bắt giữ 57 người, chủ yếu là người nước ngoài.
4 nghi phạm vừa bị bắt tạm giam nằm trong đường dây lừa đảo dự án tiền ảo dạng đa cấp khiến hàng ngàn nhà đầu tư dính bẫy.