13/09/2023 08:06 GMT+7

Lũ quét ở Sa Pa, 2 người chết, 6 người mất tích

Mưa lớn trên địa bàn thị xã Sa Pa (Lào Cai) gây lũ quét ở xã Liên Minh làm 2 người chết, 4 người mất tích.

Hiện trường nơi xảy ra lũ quét tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, Lào Cai - Ảnh: A.LIỄN

Hiện trường nơi xảy ra lũ quét tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, Lào Cai - Ảnh: A.LIỄN

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lài Cai đến 10h sáng 13-9, lũ quét tại xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) làm 2 người chết, 6 người mất tích (tăng 2 người mất tích). 

Lũ quét cũng cuốn trôi, làm hư hỏng toàn bộ các trại nuôi cá hồi, cá tầm dọc 3 tuyến suối chính Nậm Pá, Nậm Than, Nậm Cang. Nhiều nhà cửa, tài sản khác bị thiệt hại nặng nề.

Hiện trường nơi xảy ra lũ quét ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa - Ảnh: Cổng TTĐT Lào Cai

Hiện trường nơi xảy ra lũ quét ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa - Ảnh: Cổng TTĐT Lào Cai

Sáng 13-9, chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm người mất tích do lũ quét. 

Ngoài ra, tại xã Phìn Ngan (huyện Bát Xát) cũng có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi. Tại xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn có 1 người chết do dông lốc làm sập bếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (thứ 4 từ trái qua) chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét ở xã Liên Minh - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (thứ 4 từ trái qua) chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét ở xã Liên Minh - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai

Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 13-9, ông Tô Ngọc Liễn, chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, Lào Cai, xác nhận đêm 12-9 trên địa bàn xã Liên Minh (khu vực xã Nậm Cang cũ) xảy ra lũ quét làm 2 người chết, 4 người mất tích.

"Ngay trong đêm qua, sau khi xảy ra lũ quét, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm những người mất tích do lũ cuốn. Hiện tôi đang cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai vào nơi xảy ra lũ ống, lũ quét để chỉ đạo tìm kiếm người mất tích cũng như khắc phục hậu quả" - ông Liễn nói.

Theo thông tin ban đầu, mưa to trong tối 12-9 gây ra lũ quét trên địa bàn xã Liên Minh. Nhiều người dân phát hiện nhưng không kịp di chuyển, bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.

Nạn nhân tử vong được xác định là Vù A N. (24 tuổi), Vù A G. (32 tuổi). Bốn người mất tích là Vù A Gi. (37 tuổi), Sùng A D. (33 tuổi), Tẩn Vần P. (44 tuổi), Lê Đức K. (42 tuổi), thiệt hại về tài sản chưa thống kê được.

Hiện trường nơi xảy ra lũ quét ở xã Liên Minh tối 12-9 - Ảnh: A.LIỄN

Hiện trường nơi xảy ra lũ quét ở xã Liên Minh tối 12-9 - Ảnh: A.LIỄN

Theo thông tin từ Phòng Giáo dục thị xã Sa Pa, trong số 6 người chết và mất tích thì có 2 người là phụ huynh của học sinh Trường tiểu học và THCS Nậm Cang (xã Liên Minh), 1 người là chồng của cô giáo Sùng Thị Nhân, Trường mầm non Sử Pán (xã Nậm Cang).

Về phía Trường tiểu học và THCS Nậm Cang, có 8 giáo viên nuôi cá thiệt hại về tài sản 100%. Các trường khác trên địa bàn thị xã không ảnh hưởng về người và tài sản.

Lũ cuốn trôi nhiều trang trại cá hồi, cá tầm của người dân - Ảnh: A.LIỄN

Lũ cuốn trôi nhiều trang trại cá hồi, cá tầm của người dân - Ảnh: A.LIỄN

Lũ quét cuốn 3 người tại Sa Pa, 2 người chếtLũ quét cuốn 3 người tại Sa Pa, 2 người chết

TTO - 3 nạn nhân đều là người dân tộc Mông, hiện vẫn còn một người mất tích đang được cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên