30/09/2021 19:55 GMT+7

Long An đề nghị 16 địa phương đón 1.247 người dân 'ùn ứ' ở tỉnh này về quê

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Số người từ 16 tỉnh, thành khác gây ra cảnh "ùn ứ" trên quốc lộ N2 vào sáng 30-9 tại Long An là 1.247 người. Long An đã gửi văn bản đề nghị các địa phương này phối hợp đón người dân về theo nguyện vọng của họ.

Long An đề nghị 16 địa phương đón 1.247 người dân ùn ứ ở tỉnh này về quê - Ảnh 1.

1.247 người thuộc 16 tỉnh, thành phố ùn ứ tại quốc lộ N2 trong sáng 30-9 đang được Long An tạm chăm sóc tại một điểm trường, hiện họ đã tiêm vắc xin và chỉ mong muốn được về quê - Ảnh: SƠN LÂM

Tối 30-9, UBND tỉnh Long An có văn bản gửi 16 địa phương của 1.247 người dân "ùn ứ" tại khu vực quốc lộ N2, huyện Đức Hòa đang được tỉnh này tạm chăm sóc.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online phản ảnh, từ đêm 29 đến sáng 30-9, hơn ngàn người đi phương tiện cá nhân lưu thông theo quốc lộ N2 muốn được về quê nhưng không qua được chốt kiểm soát dịch đóng tại khu vực cầu Đức Hòa, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, gây ra cảnh ùn ứ.

Lãnh đạo tỉnh Long An đã ra đối thoại, thuyết phục và đưa giấy cho những người này ghi nguyện vọng để phân ra các nhóm.

Nhóm chịu ở lại Long An sẽ được địa phương cùng thương thuyết với chủ trọ miễn phí tiền trọ trong tháng tới, hỗ trợ lương thực và sẽ đề nghị các doanh nghiệp tại tỉnh nhận vào làm trong giai đoạn phục hồi sản xuất đầu tháng 10.

Nhóm người dân Long An thuộc các huyện khác ngoài Đức Hòa sẽ được các huyện hỗ trợ đón về.

Nhóm còn lại gồm 1.274 người thuộc các tỉnh An Giang (267 người), Đồng Tháp (367 người), Bạc Liêu (108 người), Hậu Giang (14 người), Trà Vinh (44 người), Vĩnh Long (17 người), Tây Ninh (2 người), Bình Dương (2 người), Đắk Nông (3 người), Kiên Giang (93 người), Bến Tre (93 người), Tiền Giang (29 người) , Sóc Trăng (145 người), Cà Mau (46 người), Gia Lai (5 người) và TP Cần Thơ (100 người).

Nhóm người này hiện vẫn đang ở tạm tại một điểm trường học do huyện Đức Hòa bố trí, lo ăn nghỉ, chăm sóc y tế tạm thời. Tuy nhiên, hiện nguyện vọng của những người này là chỉ muốn được trở về quê nhà.

Những người này đều đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin ngừa COVID-19 và được Long An quản lý, chăm sóc và xét nghiệm y tế.

Do đó, UBND tỉnh Long An mong các địa phương có người dân kể trên quan tâm và tạo điều kiện, phân công đơn vị làm đầu mối để phối hợp với các ngành chức năng của Long An tiếp tục thực hiện đón người dân trở về trong khoảng thời gian từ 1-10 đến 5-10.

Hơn ngàn người muốn về ùn ứ giữa đường, lãnh đạo Long An ra đối thoại Hơn ngàn người muốn về ùn ứ giữa đường, lãnh đạo Long An ra đối thoại

TTO - Đến giữa trưa 30-9, lãnh đạo UBND tỉnh Long An vẫn đang đối thoại với hơn 1.000 người dân muốn về quê đang ùn ứ tại khu vực huyện Đức Hòa.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên