07/07/2023 09:32 GMT+7

Loay hoay làm quy định khu vực không được nuôi chim yến

Cuối tháng 2-2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có nghị quyết quy định khu vực không được phép nuôi và vùng nuôi chim yến. Tuy nhiên đã hơn 16 tháng trôi qua, tỉnh này vẫn chưa ban hành những quy định cụ thể.

Nuôi chim yến tại khu vực trung tâm TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Nuôi chim yến tại khu vực trung tâm TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 7-7, ông Vương Quốc Nam - phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết sau hơn 16 tháng Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa thể ban hành quy định để thực hiện.

"Nghị quyết nêu một số vùng cụ thể, còn lại chưa nêu những tuyến đường không được phép dẫn dụ nuôi chim yến. Hiện các ngành chức năng đang căn cứ quy hoạch, xác định những vùng không được nuôi để tỉnh có hướng dẫn cụ thể cho địa phương quản lý chặt chẽ hơn", ông Nam cho biết.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng đề xuất UBND tỉnh không tiếp tục quy định về quy mô của các cơ sở chăn nuôi và khu vực không được phép chăn nuôi (bao gồm nuôi chim yến) trên địa bàn tỉnh, mà giao cho địa phương quản lý.

Theo phân tích của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, quy mô chăn nuôi đã được ngành đưa vào dự thảo chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Hiện Sở Tư pháp đang thẩm định.

Ngoài ra, không có văn bản quy phạm pháp luật cụ thể làm căn cứ pháp lý để trình sửa đổi, bổ sung nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trường hợp nếu sửa đổi, bổ sung nghị quyết sẽ kéo dài thời gian xây dựng chính sách hỗ trợ, ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của người chăn nuôi.

Theo ông Châu Kiến Tường - phó chủ tịch thường trực UBND TP Sóc Trăng, sau khi có hướng dẫn của ngành nông nghiệp, việc giao cho địa phương quản lý, chịu trách nhiệm quản lý hộ nuôi chim yến sẽ thuận lợi hơn.

"Khu vực được phép nuôi chim yến, buộc các hộ nuôi phải thực hiện đúng quy định bảo đảm vệ sinh môi trường và tiếng ồn từ máy phát dẫn dụ. Còn khu vực không quy hoạch, ai nuôi sẽ bị xử lý", ông Tường nói.

Thời gian qua, tình trạng xây nhà, cơi nới nhà đang ở để phát loa, dẫn dụ nuôi chim yến mọc lên như nấm ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là tại khu vực trung tâm, gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường

Riêng tại tỉnh Sóc Trăng, hiện có 814 nhà yến, trong đó tập trung ở TP Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và huyện Kế Sách.

Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam”Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam”

Trong khuôn khổ các sự kiện Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2019, sáng nay (11-5), tại KS. Nha Trang Palace (TP. Nha Trang), Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên