Lo xung đột leo thang, Saudi Arabia hối Hàn Quốc giao tên lửa phòng không

Trong bối cảnh các cuộc tấn công của Iran nhắm vào khắp vùng Vịnh vẫn chưa chấm dứt, nhiều quốc gia tại khu vực này đang tìm cách đa dạng hóa kho đạn dược phòng không từ các nhà sản xuất Hàn Quốc

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ảnh chụp hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không tầm trung Cheongung - II (M-SAM II) - Ảnh: LIG NEX1

Báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 12-4 dẫn các báo cáo cho thấy nhu cầu đạn dược phòng không từ Hàn Quốc đang tăng nhanh tại nhiều quốc gia vùng Vịnh, trong bối cảnh Trung Đông đang phải chống chịu các đợt đánh trả của Iran giữa cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Kho đạn dược đánh chặn phòng không của Saudi Arabia, UAE và Qatar đã nhanh chóng vơi đi trong các tuần gần đây, trong bối cảnh các cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng máy bay không người lái (drone) giá rẻ như Shahed của Iran ngày càng lan rộng. Nhu cầu gia tăng đã phơi bày những hạn chế của việc phụ thuộc quá nhiều vào các hệ thống do Mỹ cung cấp.

Để ứng phó, các nước vùng Vịnh đang tìm kiếm sự kết hợp đa dạng giữa các nhà cung cấp và hệ thống phòng không có thể triển khai nhanh chóng với chi phí hiệu quả hơn.

Theo báo Korea Herald, truyền thông Hàn Quốc gần đây đưa tin Saudi Arabia đã thăm dò các công ty Hanwha và LIG Nex1 của Hàn Quốc về khả năng bàn giao sớm hệ thống phòng không tầm trung Cheongung - II (M - SAM II), được mệnh danh là Patriot của Hàn Quốc.

UAE cũng đã đặt hàng thêm tên lửa đánh chặn từ các công ty Hàn Quốc và vận hành thực tế hệ thống Cheongung nói trên.

Vũ khí do Hàn Quốc sản xuất ngày càng được quan tâm trên toàn cầu nhờ các ưu điểm thời gian giao hàng tương đối ngắn và giá cả phải chăng.

Tờ WSJ nhận định Saudi Arabia, Qatar, UAE đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung để tìm kiếm các hệ thống phòng thủ tên lửa thay thế. Ngoài hệ thống phòng không của Hàn Quốc, các nước này được cho là đang xem xét nhập drone đánh chặn của Ukraine, súng máy Gatling truyền thống của Mỹ hay tên lửa giá rẻ từ một công ty Anh.

Trước đó Saudi Arabia, Qatar và UAE đã ký thỏa thuận quốc phòng với Ukraine.

Tuy nhiên trong bối cảnh Kiev đang trong tình trạng quá tải để đáp ứng nhu cầu trong nước do cuộc chiến với Matxcơva, vẫn còn rất nhiều trở ngại cần vượt qua để có thể tiến hành hỗ trợ các quốc gia vùng Vịnh trên thực tế.

Iran phóng drone ồ ạt, Saudi Arabia hối Hàn Quốc giao tên lửa phòng không - Ảnh 2.Đài Iran đăng video 2 tàu khu trục Mỹ qua eo biển Hormuz thất bại, 'suýt bị phá hủy'

Theo Đài Press TV của Iran, 2 tàu khu trục Mỹ đã không thành công trong việc băng qua eo biển Hormuz và nỗ lực này là bước đi rủi ro cao, có thể dẫn tới thảm họa đối với quân đội Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất