
Vĩnh Long chủ động ứng phó xâm nhập mặn để bảo vệ cây trồng - Ảnh: KHẮC TÂM
Chiều 14-8, tại xã Phước Long, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức chương trình phát động Nhân dân trong tỉnh chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống, ứng phó xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
Tại đây, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long kêu gọi các cấp Mặt trận, tổ chức thành viên và Nhân dân chủ động trữ nước ngọt, sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ cây trồng và tăng cường chia sẻ, hỗ trợ những hộ dân gặp khó khăn khi xảy ra xâm nhập mặn.
Ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, người dân được vận động chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, lựa chọn cây trồng phù hợp, sản xuất theo hướng né mặn và áp dụng các giải pháp tưới tiết kiệm nước.
Theo dự báo, mùa khô năm 2026 - 2027, tình trạng xâm nhập mặn tại tỉnh Vĩnh Long có khả năng xuất hiện sớm, xâm nhập sâu và kéo dài hơn so với những năm trước.
Nguyên nhân được nhận định do lượng mưa thiếu hụt, mùa mưa kết thúc sớm, dòng chảy thượng nguồn sông Mekong suy giảm, cùng tác động của thủy triều và nhu cầu sử dụng nước tăng cao.
Vĩnh Long có diện tích gieo trồng lúa hằng năm khoảng 330.000ha. Đây cũng là địa phương có diện tích trồng cây lâu năm lớn ở miền Tây với khoảng 225.000ha, trong đó có nhiều loại trái cây đặc sản như bưởi da xanh, sầu riêng, nhãn… Vĩnh Long có diện tích trồng dừa lớn nhất nước với khoảng 122.000ha.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận