![]() |
Nhân viên xuất nhập cảnh kiểm tra giấy tờ và hộ chiếu của hành khách tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) - Ảnh: Reuters |
Tờ USA Today ngày 10-3 dẫn lời chuyên gia cảnh báo rằng “những người du lịch trên thế giới nên ghi nhớ gần 13 năm sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001, trong một thế giới đầy rẫy hộ chiếu giả mạo phục vụ các âm mưu, giấy tờ đi lại của bạn vẫn rất dễ bị đánh cắp, chỉnh sửa và làm giả”. Đó là chưa kể chẳng mấy ai kiểm tra chuyện này.
Báo này dẫn lời cựu quan chức dưới thời tổng thống Mỹ Bill Clinton là ông Michael Greenberger - hiện làm giám đốc Trung tâm y tế và an ninh nội địa thuộc Trường đại học Maryland - nhận định hộ chiếu là một mắt xích rất yếu trong hệ thống an ninh đi lại trên thế giới hiện nay.
Bỏ qua dữ liệu Interpol
Nhận định kể trên của ông Greenberger được đưa ra trong lúc các nhà điều tra đang cố tìm hiểu xem hộ chiếu bị mất cắp của hai hành khách người Ý và Áo đóng vai trò như thế nào trong vụ máy bay Boeing 777-200 của Malaysia Airlines mất tích hôm 8-3.
"Đã bao năm qua Interpol đặt câu hỏi vì sao các nước phải đợi đến khi có chuyện mới áp đặt các biện pháp an ninh cẩn trọng tại cửa khẩu?" Interpol |
Chuyên gia này cũng cho biết bất chấp có những cảnh báo từ Ủy ban 11-9 được nêu trong một báo cáo năm 2004 thì đến nay, vẫn chưa có giải pháp nào hữu hiệu để đảm bảo người trình hộ chiếu tại cửa khẩu chính là người được cấp hộ chiếu đó.
USA Today cho biết có hơn 40 triệu giấy tờ tùy thân được trình báo mất cắp hoặc thất lạc kể từ năm 2002 khi một cơ sở dữ liệu về vấn đề này được Interpol thiết lập. Tuy nhiên, tổng thư ký Interpol Ronald Noble ngày 9-3 cho biết: “Chỉ một số ít quốc gia trên thế giới quan tâm đến việc đảm bảo không cho hành khách cầm hộ chiếu ăn cắp lên các chuyến bay quốc tế”.
Interpol nói không nước nào kiểm tra hai tấm hộ chiếu được sử dụng để khách lên chiếc máy bay Malaysia Airlines bị mất tích, ngay cả khi nó đã được báo mất ở Thái Lan (hộ chiếu Áo mất năm 2012 và hộ chiếu Ý báo mất năm 2013). Điều này cho thấy không thể kể được những kẻ mạo danh đã bao nhiêu lần sử dụng hộ chiếu ăn cắp này.
Mỹ là nước sử dụng cơ sở dữ liệu hộ chiếu mất cắp của Interpol nhiều hơn bất cứ nước nào trên thế giới để rà soát người nhập cảnh vào nước này. Mỗi năm Mỹ kiểm tra 250 triệu lượt qua cơ sở dữ liệu của Interpol. Theo sau đó là Anh với 120 triệu lượt và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với 50 triệu lượt.
Interpol cũng nói họ mở dữ liệu cho 190 quốc gia thành viên nhưng không thể ép buộc các quốc gia này tích hợp dữ liệu vào hệ thống của nước họ. AFP dẫn tuyên bố Interpol nói: “Đã bao năm qua Interpol đặt câu hỏi vì sao các nước phải đợi đến khi có chuyện mới áp đặt các biện pháp an ninh cẩn trọng tại cửa khẩu?”. Năm ngoái, số lượt hành khách lên máy bay không qua kiểm tra với dữ liệu của Interpol là hơn 1 tỉ.
Mỗi năm, dựa trên danh sách theo dõi khủng bố và dữ liệu của Interpol, Mỹ đã phát đi hàng ngàn thông báo đề xuất không cho lên máy bay đến các hãng hàng không để ngăn không cho hành khách thuộc diện nguy cơ cao nhập cảnh vào nước này.
Chợ đen hộ chiếu
Mạng MSN trong một bản tin hồi năm ngoái cho biết khoảng 27.000 người Anh trình báo mất cắp hoặc thất lạc hộ chiếu trong năm 2012, tăng 5% so với năm trước đó. Theo nghiên cứu, mỗi hộ chiếu Anh có thể được bán với giá 400 bảng Anh.
Trong khi đó, USA Today cho biết chợ đen hộ chiếu nói chung nhắm vào các đối tượng như lao động nhập cư lậu, gái mại dâm và những người di dân bất hợp pháp. Những giấy tờ như vậy cũng có thể bị khủng bố sử dụng.
Ủy ban 11-9 của Mỹ cũng đưa ra chi tiết cách thức những kẻ không tặc chiếm đoạt hộ chiếu rồi chỉnh sửa để tìm cách vào Mỹ trót lọt. Ủy ban này liệt kê ra năm cách mà những kẻ khủng bố sử dụng hộ chiếu lấy cắp, trong đó có thay đổi hình ảnh, thêm hoặc xóa các con dấu thị thực trong hộ chiếu.
Báo cáo của Ủy ban 11-9 cũng chủ trương dùng hộ chiếu sinh học tối tân, loại rất khó làm giả và gắn liền với thông tin người được cấp. Tuy nhiên theo ông Greenberger, vì lý do kinh phí chính quyền Mỹ vẫn giữ hệ thống cũ và hi vọng không có điều gì tồi tệ xảy ra. Mặc dù vậy ông vẫn khẳng định hệ thống kiểm tra hộ chiếu đánh cắp của Mỹ tốt hơn các nước khác.
USA Today dẫn lời chuyên gia tư vấn an ninh hàng không Glenn Winn nói chất lượng hộ chiếu giả gần như là thật nếu nhà chức trách không chịu kiểm tra hay quét qua máy tính.
Điều tra đường dây buôn bán hộ chiếu ở Thái Lan Trước thông tin hai hành khách sử dụng hộ chiếu mất cắp mua vé ở Thái Lan để lên máy bay của Malaysia Airlines, chính quyền Bangkok đã cho điều tra một đường dây buôn bán hộ chiếu trên đảo Phuket. Đây cũng là nơi ông Luigi Maraldi (quốc tịch Ý) báo bị mất hộ chiếu hồi tháng 8 năm ngoái. Ông này đã trình diện cảnh sát Thái Lan hôm 9-3 ở Phuket sau khi danh sách hành khách trên chuyến bay mất tích của Malaysia Airlines có tên ông. Ngày 9-3, Bộ Ngoại giao Áo cũng xác nhận công dân nước mình là Christian Kozel cũng bị mất hộ chiếu trên chuyến bay từ Phuket đi Bangkok năm 2012. Mặc dù có tên trong danh sách hành khách nhưng ông Kozel đang an toàn ở quê nhà. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Zahid Hamidi hôm qua cho hay hai hành khách sử dụng hộ chiếu mất cắp để lên chuyến bay MH370 có “nét mặt châu Á”. “Tôi vẫn không hiểu làm sao nhân viên xuất nhập cảnh không thể nghĩ rằng người Ý và người Áo mà lại có khuôn mặt châu Á” - ông Hamidi nói và cho biết thêm sẽ có cuộc điều tra nội bộ, đặc biệt với các nhân viên làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Bộ Giao thông Malaysia hôm 9-3 cũng cho biết đã phối hợp với các cơ quan tình báo và các nước khác để điều tra khả năng khủng bố. |
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
34 máy bay, 40 tàu cùng tìm kiếm, MH370 vẫn mịt mờNhững giây phút cuối cùng của máy bay Malaysia mất tíchGian nan hành trình tìm máy bay mất tích giữa biển khơi Điều tàu tiếp cận các mảnh vỡ trên biển cách Vũng Tàu 60kmXem thêm các diễn biến tìm kiếm khác
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận