Liên hợp quốc: Bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội là 'ưu tiên cấp bách'

Liên hợp quốc nhấn mạnh những tổn hại đối với trẻ không phải điều tất yếu, mà xuất phát từ cách thiết kế và vận hành của các nền tảng công nghệ.

Liên hợp quốc: Bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội là 'ưu tiên cấp bách' - Ảnh 1.

Các thanh thiếu niên tại Bonn, Đức, dùng điện thoại di động khi tụ họp với bạn bè - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 29-5, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cảnh báo mạng xã hội tuy mang lại cho trẻ nhiều cơ hội học tập, sáng tạo và kết nối cộng đồng, nhưng đồng thời đẩy các em vào rủi ro liên quan đến an toàn, quyền riêng tư và sức khỏe tinh thần.

Ông Turk nhấn mạnh các tác hại trên môi trường trực tuyến hiện nay "không phải điều tất yếu", mà xuất phát từ chính thiết kế và mô hình kinh doanh của các nền tảng công nghệ.

Theo ông, nhiều tính năng như cuộn vô tận (infinite scroll), tự động phát (autoplay) hay thông báo liên tục từ ứng dụng được tạo ra nhằm giữ người dùng ở lại lâu hơn, nhưng lại làm gia tăng nguy cơ gây nghiện và tổn hại cho trẻ.

"Việc tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là một ưu tiên cấp bách. Chúng ta không chỉ phải hành động, mà còn phải hành động đúng cách", ông Turk nói.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Tháng 12-2025, Úc trở thành quốc gia đầu tiên yêu cầu các nền tảng lớn phải xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên theo ông Turk, việc tập trung vào giới hạn độ tuổi không giải quyết được gốc rễ vấn đề là thuật toán và thiết kế nền tảng. Ông lưu ý trẻ hoàn toàn có thể lách luật, thậm chí bị đẩy sang những nền tảng ít được kiểm soát và tiềm ẩn rủi ro hơn.

Cao ủy Liên hợp quốc cho rằng các quốc gia cần buộc các công ty công nghệ tích hợp cơ chế bảo vệ trẻ ngay từ khâu thiết kế nền tảng, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với những hành vi gây hại trực tuyến.

Ngoài ra, ông cũng cảnh báo việc cấm hoàn toàn trẻ sử dụng mạng xã hội không phải là "liều thuốc vạn năng". "Chỉ đơn giản hạn chế quyền truy cập vào những nền tảng không an toàn không thể là điểm kết thúc trong nỗ lực bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả", ông nói.

Theo AFP, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 29-5 đã công bố bộ nguyên tắc mang tên "Bảo vệ an toàn trực tuyến cho trẻ em".

Trong đó kêu gọi áp dụng mức bảo vệ dữ liệu trẻ em cao nhất theo mặc định, đồng thời cấm hoạt động nhắm mục tiêu vào trẻ vì mục đích thương mại dựa trên dữ liệu cá nhân.

Liên hợp quốc cho rằng một số nguy cơ mới nổi như chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các tính năng thiết kế gây nghiện có thể cần áp dụng giới hạn độ tuổi phù hợp.

Ngoài ra, các biện pháp quản lý cần chịu sự giám sát độc lập và đi kèm chế tài đủ sức răn đe. Trẻ em bị xâm phạm quyền lợi cũng cần được khiếu nại và khắc phục hậu quả.

Liên hợp quốc: Bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội là 'ưu tiên cấp bách' - Ảnh 2.Từ loạt bài cấm trẻ em dùng mạng xã hội: Bạn đọc ủng hộ nghiên cứu lệnh cấm ở Việt Nam

Bạn đọc cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần nghiên cứu cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội như nhiều nước trên thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất