18/02/2023 22:09 GMT+7

Liên Hiệp Quốc cảnh báo AI đe dọa quyền con người

Liên Hiệp Quốc cảnh báo những tiến bộ gần đây của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho quyền con người, do đó cần có cơ chế bảo vệ để ngăn các vụ vi phạm.

Liên Hiệp Quốc cảnh báo AI đe dọa quyền con người - Ảnh 1.

Những tiến bộ gần đây của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho quyền con người - Ảnh minh họa: REV.COM

"Tôi vô cùng lo lắng về khả năng gây hại của những tiến bộ gần đây trong công nghệ AI", Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk phát biểu ngày 18-2, theo Hãng tin AFP.

Ông Turk đánh giá: "Yếu tố con người, phẩm giá và tất cả các quyền con người đang gặp rủi ro nghiêm trọng. Đây là lời kêu gọi khẩn cấp đối với cả các doanh nghiệp và chính phủ nhằm nhanh chóng phát triển các biện pháp bảo vệ hiệu quả - những biện pháp đang rất cần thiết".

Cảnh báo của Liên Hiệp Quốc được đưa ra trong bối cảnh tuần này có hơn 60 quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, kêu gọi phải có quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) để đảm bảo công nghệ này không phá hoại sự ổn định và an ninh quốc tế.

AI ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống hằng ngày, tạo bước đột phá về tìm kiếm qua mạng Internet, thay đổi cách con người theo dõi sức khỏe, và mang lại những sáng kiến mới như ứng dụng (app) có khả năng viết mọi nội dung văn bản chỉ trong vài giây.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại về những thứ như máy bay không người lái (drone) do AI điều khiển, nguy cơ AI có thể làm leo thang xung đột quân sự...

Các nhà chỉ trích cũng đã nêu lên nhiều vấn đề liên quan AI như vi phạm quyền riêng tư hay các thuật toán mang tính thiên vị.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ xu hướng hiện nay, hỗ trợ chuyên môn và đảm bảo rằng khía cạnh quyền con người sẽ luôn là yếu tố trung tâm dù cho công nghệ này có phát triển đến đâu.

Có phải mọi thứ chúng ta gọi là Có phải mọi thứ chúng ta gọi là 'AI' đều thực sự là trí tuệ nhân tạo?

Vào tháng 8-1955, một nhóm các nhà khoa học đã tổ chức hội thảo mùa hè tại Đại học Dartmouth (Mỹ) về trí tuệ nhân tạo (Al). Câu hỏi cách đây gần 70 năm ngày càng trở nên cấp bách: AI có khác với trí thông minh của con người không?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên