06/02/2023 12:12 GMT+7

Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các đón 50.000 lượt khách năm nay

Lễ hội kỷ niệm 287 năm Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2023) ở TP Hà Tiên, Kiên Giang đã thu hút khoảng 50.000 lượt khách về tham quan và chiêm ngưỡng cảnh đẹp ‘xứ thơ’ nơi biên viễn.

Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các đón 50.000 lượt khách năm nay - Ảnh 1.

Khách đông đúc về tham dự lễ hội kỷ niệm 287 năm Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2023) ở TP Hà Tiên - Ảnh: M.QUYÊN

Sáng 6-2, bà Nguyễn Thị Mộng Quyên - giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, du lịch Hà Tiên - cho biết Lễ hội kỷ niệm 287 năm Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2023), địa phương ước đón khoảng 50.000 lượt khách về tham dự, vui chơi và ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây.

Ngoài đến Tao đàn Chiêu Anh Các, bà Mộng Quyên cho biết thêm khách du lịch còn tham quan bãi biển Mũi Nai, Thạch Động, núi Đá Dựng và xem hoa đăng trên đầm Đông Hồ về đêm - đây là hoạt động truyền thống mang nét đặc trưng trong lễ hội với mục đích cầu nguyện cho đất nước phồn vinh, mưa thuận gió hòa, người dân được ấm no, bình an.

Chị Nguyễn Thị Như Lan - du khách đến từ TP Cần Thơ - bày tỏ: "TP Hà Tiên có lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các rất đặc biệt. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú những món ăn bùn kèn, gà đốt, xôi xiêm mang nét đặc trưng văn hóa của ba dân tộc Kinh, Hoa và Khmer ở đây. Tôi thấy nơi đây thật tuyệt vời".

Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các được UBND TP Hà Tiên tổ chức vào ngày 13, 14 và 15 tháng giêng hằng năm. Các văn nghệ sĩ ở các nơi về dự lễ hội sẽ vui ca, đề thơ, xướng họa và ngắm cảnh đẹp non xanh nước biếc hữu tình ở địa phương.

Lễ hội năm nay UBND TP Hà Tiên còn tổ chức thả hàng triệu con cá, tôm, cua giống, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên. Địa phương cũng trưng bày các sản phẩm OCOP và đặc sản mắm ruốc, cà xỉu, tiêu, khô cá lò tò. Dịp này, TP Hà Tiên cũng đón nhận bằng di tích cấp tỉnh Nhà lưu niệm Đông Hồ.

Hơn 10.000 lượt khách viếng lễ giỗ Đức khai trấn Hà Tiên Mạc CửuHơn 10.000 lượt khách viếng lễ giỗ Đức khai trấn Hà Tiên Mạc Cửu

TTO - Nhà lưu niệm Tao đàn Chiêu Anh Các, TP Hà Tiên (Kiên Giang) hôm nay đông đúc du khách và người dân về cúng bái, thắp hương tưởng niệm Đức khai trấn Mạc Cửu nhân ngày lễ giỗ lần thứ 287 của ông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên