04/02/2023 15:43 GMT+7

Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định đưa lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực ở TP Rạch Giá, Kiên Giang vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Ảnh 1.

Khách thập phương đến chiêm bái, thắp hương nhân dịp lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực ở TP Rạch Giá, Kiên Giang - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 4-2, ông Nguyễn Lưu Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết ngày 2-2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định đưa lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực ở TP Rạch Giá, Kiên Giang vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực, TP Rạch Giá được tổ chức vào ngày 26, 27 và 28 tháng 8 (âm lịch) hằng năm.

Lễ hội được địa phương tổ chức công phu, quy mô với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đầy ấn tượng, trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP tiêu biểu và đặc trưng của Kiên Giang.

Đặc biệt, lễ hội hằng năm thu hút khoảng một triệu lượt khách thập phương về chiêm bái, tham quan. Người đi dự lễ hội được phục vụ cơm chay, nước uống miễn phí.

Nguồn lực tổ chức lễ hội hằng năm chủ yếu do người dân, doanh nghiệp địa phương và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp.

Trước đó, ngày 22-3-1988, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận mộ và đình Nguyễn Trung Trực là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Kiên Giang tổ chức lễ lớn kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinhKiên Giang tổ chức lễ lớn kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

TTO - Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2022) năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức quy mô, nhộn nhịp và đặc biệt thu hút đông đảo người dân và khách thập phương về tham dự, dâng hương, viếng bái.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên