
Bị cáo Lợi tại tòa ngày 4-9 - Ảnh: NHẪN NAM
Ngày 4-9, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ y bản án sơ thẩm, phạt bị cáo Trần Của Lợi (26 tuổi) 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản (trộm tiền của mẹ và cậu ruột).
Trước đó, tại phiên tòa, mẹ bị cáo cũng là người bị hại xin tòa giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo vì hoàn cảnh bà sức khỏe kém (có bệnh tim), bị cáo là con duy nhất trong nhà.
Tòa giải thích, án treo áp dụng cho hình phạt không quá 3 năm tù, trong khi bị cáo bị cấp sơ thẩm phạt 7 năm tù. Ngoài ra, bị cáo phạm tội ở khung hình phạt tới 15 năm tù, là tội rất nghiêm trọng, nên không thể được áp dụng án treo.
Luật sư của bị cáo cũng đưa thêm giấy khen chiến sĩ tiên tiến và giấy xác nhận bị cáo có đóng góp 5 triệu hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt, đề nghị tòa xem xét là tình tiết giảm nhẹ mới để xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt.
Ngoài ra, bị cáo đã ly hôn vợ, đang nuôi con nhỏ 3 tuổi, mẹ già có bệnh; là lao động chính trong nhà.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử sau khi nghị án đánh giá các chứng cứ luật sư đưa ra chưa đủ điều kiện là tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm như trên.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng đầu tháng 2-2025, trong lúc đang quét dọn phòng ngủ của mẹ thì Lợi phát hiện một hộp gỗ dưới gầm giường ngủ.
Sau đó, Lợi thấy chìa khóa treo gần đó nên lấy mở thử, thấy bên trong có nhiều cọc tiền xếp lên nhau và một số giấy tờ nhưng không biết là giấy tờ gì. Lần đầu Lợi không lấy tiền.
Đến ngày 3-2-2025, Lợi vào phòng ngủ của mẹ (không khóa cửa phòng), thấy không có ai, nên lấy chìa khóa mở hộp gỗ lấy trộm một cọc tiền (50 triệu đồng) rồi khóa hộp gỗ lại, để vào chỗ cũ.
Sau khi lấy được tiền, Lợi ra tiệm điện thoại ở chợ nạp tiền vào tài khoản cá nhân.
Nạp tiền xong, Lợi tiếp tục sử dụng số tiền này để mua xu (tiền ảo) trên tài khoản mạng xã hội TikTok cá nhân của Lợi để mua quà ảo trong TikTok tặng cho những người tự quay video clip hát phát trực tiếp trên TikTok mà Lợi thích, được vài ngày thì hết số tiền trên.
Hết tiền, Lợi lại vào phòng ngủ của mẹ để mở hộp gỗ lấy trộm tiền. Trong thời gian từ ngày 3-2-2025 đến lần cuối là ngày 21-4-2025, Lợi lấy trộm tiền trong hộp gỗ của mẹ 9 lần, tổng số 450 triệu đồng.
Mẹ của Lợi cho biết bà sống cùng con trai là Lợi và người em trai. Nguồn gốc số tiền bị mất là tiền do bà và em trai bán đất có được.
Cụ thể, năm 2014, chị em bà lấy tiền tích góp lâu nay của gia đình đi mua đất để sau này lên giá thì bán kiếm lời.
Bà đưa cho em trai hai lần tiền nhưng lần đầu đặt cọc năm 2014 không nhớ bao nhiêu, lần sau năm 2017 là 100 triệu đồng. Trong 100 triệu này có 20 triệu đồng là tiền của Lợi gửi bà giữ giùm khi đi làm thuê ở TP.HCM năm 2016.
Năm 2023, hai chị em bà bán đất được 500 triệu đồng, trừ chi phí giấy tờ và cho người môi giới thì còn 450 triệu đồng.
Việc mua, bán đất và số tiền có được chị em bà không bàn bạc, cũng không cho Lợi biết; cũng chưa từng phân chia số tiền này mỗi người được bao nhiêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận