
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth họp báo về cuộc chiến ở Iran ngày 19-3 - Ảnh: AP
Ngày 19-3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể về việc chấm dứt chiến dịch chung của Mỹ và Israel tại Iran, khẳng định Washington cần hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
"Chúng tôi đang thực hiện đúng kế hoạch, và đó là lý do tại sao tôi muốn phát biểu trước người dân Mỹ ở đây. Các bạn nghe thấy rất nhiều lời bàn tán về việc mở rộng và những suy đoán về những gì chúng ta nên và không nên làm. Nhưng có một bộ mục tiêu rõ ràng và Tổng thống đã trao cho chúng ta mọi khả năng cần thiết để hoàn thành điều đó.
Cuối cùng thì Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định khi nào chúng ta đã đạt được những gì cần thiết vì lợi ích của người dân Mỹ để đảm bảo an ninh quốc gia. Vì vậy, chưa có thời hạn cụ thể nào cho việc đó. Nhưng chúng ta đang đi đúng hướng", ông Hegseth nói tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc.
Trước đó, một số nhà lãnh đạo và nhà quan sát thế giới cho rằng Washington không phải đối mặt với mối đe dọa cận kề nào trước khi quyết định tấn công Iran.
Ông Hegseth cũng nói rằng Lầu Năm Góc sẽ xin thêm ngân sách cho cuộc chiến từ Quốc hội Mỹ. "Cần có tiền để giết những kẻ xấu", Đài CNN dẫn lời ông tuyên bố.
Báo Washington Post trước đó đưa tin Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng phê duyệt một đề xuất trị giá hơn 200 tỉ USD để trình lên Quốc hội Mỹ nhằm tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Iran.
Reuters: Mỹ cân nhắc đưa hàng ngàn binh lính đến Trung Đông
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ và ba nguồn tin tiết lộ chính quyền ông Trump đang cân nhắc triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông trong bối cảnh cuộc chiến với Iran đang leo thang. Điều này sẽ giúp Mỹ có thêm lựa chọn, nhưng đồng thời cũng sẽ lún sâu vào cuộc chiến.
Các hoạt động mà Mỹ đang cân nhắc bao gồm đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, chủ yếu bằng lực lượng không quân và hải quân, các nguồn tin cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận