![]() |
| Rác thải nông nghiệp tràn lan ở hồ Đan Kia - Suối Vàng - Ảnh: MAI VINH |
Đây là hồ chứa nước nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho toàn Đà Lạt nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương (giáp Đà Lạt).
Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo huyện Lạc Dương, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng mau chóng tổ chức lực lượng thu gom sạch vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật bị xả xuống hồ trong quá trình sản xuất nông nghiệp và duy trì việc này, quản lý chặt hoạt động sản xuất nông nghiệp ở vùng ven mép nước nhằm tránh vùng sản xuất nông nghiệp phình lớn diện tích ra khu vực chứa nước, di dời những hộ dân sản xuất nông nghiệp trái phép trong hành lang hồ Đan Kia - Suối Vàng.
Đồng thời, tổ chức những thùng chứa rác là vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong khu vực sản xuất nông nghiệp sao cho tiện để người dân có thể bỏ đúng nơi quy định.
Trước đó, Tuổi Trẻ (ngày 21-7) đã phản ánh hồ Đan Kia - Suối Vàng ô nhiễm nghiêm trọng do người dân sản xuất nông nghiệp xung quanh hồ. Ô nhiễm đã làm ảnh hưởng đến nước sinh hoạt của 50.000 hộ dân khu vực phía đông Đà Lạt.
![]() |
| Một vỏ lọ thuốc bảo vệ thực vật có nhãn cảnh báo “độc cao” - Ảnh: MAI VINH |
Đánh giá của Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cho thấy nguồn nước tại hồ Đan Kia - Suối Vàng nhiễm E.Coli vượt ngưỡng gấp 12 lần.
Riêng phân tích của Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng (Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng) cho thấy mức ô nhiễm kim loại nặng và các chất vô cơ vượt mức cho phép từ 1,5 đến 9 lần.
Phân tích mẫu nước ở hồ Đan Kia - Suối Vàng do Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt thực hiện vào cuối tháng 6-2016 cho thấy chất lượng nguồn nước ở khu vực hồ chứa nước sinh hoạt lớn nhất của Đà Lạt suy giảm ở mức thấp nhất (xếp loại C trong thang đánh giá A, B, C).


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận