05/03/2020 10:07 GMT+7

Lao động Thái về nước lánh dịch COVID-19

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Bộ Y tế Thái Lan cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc phải xử lý một số lượng lớn người lao động trở về Thái từ nước ngoài để tránh dịch COVID-19.

Lao động Thái về nước lánh dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế Phuket, Thái Lan - Ảnh: The Nation

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chiều 4-3 thông báo rằng nước này sẽ cách ly toàn bộ người lao động trở về từ Hàn Quốc, sau khi triệu tập cuộc họp khẩn nội các để bàn cách xử lý với khoảng 10.000 lao động bất hợp pháp vừa từ Hàn Quốc về nước lánh dịch COVID-19.

Thủ tướng Thái Lan đưa ra thông báo sau khi Cục Xuất nhập cảnh nước này báo cáo về trường hợp của 180 công nhân Thái Lan đã trở về từ Hàn Quốc tại các sân bay ở Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket trong vài ngày vừa qua.

140.000 lao động chui

Trong 180 người này, có 19 người bị sốt và buộc phải cách ly để làm xét nghiệm, theo báo Bangkok Post. 

May mắn, tất cả 19 lao động này đều cho kết quả âm tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Về phần 161 lao động còn lại, Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan đều cho về nhà ngay lập tức vì họ không bị sốt nhưng yêu cầu họ tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Ngoài ra, Bộ Y tế Thái Lan cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc phải xử lý một số lượng lớn người lao động trở về Thái từ nước ngoài để tránh dịch COVID-19. 

Bộ Ngoại giao Thái cho biết Văn phòng di trú Hàn Quốc đã ghi nhận hơn 5.000 đơn xin hồi hương của người lao động Thái kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát vào tháng 12-2019 đến nay.

Trong số này có 136 lao động được tin là trở về từ thành phố Daegu, trung tâm dịch COVID-19 tại Hàn Quốc, theo The Thaiger.

Mặc dù ông Prayut ước tính có khoảng 10.000 lao động Thái Lan làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều, vào khoảng 140.000 người.

Theo The Phuket News, sở dĩ có nhiều lao động bất hợp pháp Thái muốn quay trở về nước từ Hàn Quốc vào dịp này là vì chính sách khoan hồng của chính quyền Seoul, bên cạnh việc lo sợ dịch COVID-19.

Theo Thai Rath ngày 3-3, Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo sẽ không phạt hoặc đưa vào danh sách đen những người Thái ở quá hạn tại nước này nếu họ tự nguyện về nước từ đây cho đến hết tháng 6.

Đặc biệt, các nhà chức trách Hàn Quốc cũng sẽ không chuyển tên tuổi của các lao động bất hợp pháp tự nguyện về nước cho các chính phủ nước họ để cho những người tình nguyện về này một cơ hội có thể quay lại Hàn Quốc làm một lao động hợp pháp.

Cách ly tổng cộng 28 ngày

Trước cuộc họp ngày 4-3, Thủ tướng Prayut từng nói rằng vẫn chưa biết có cụ thể bao nhiêu lao động Thái sẽ trở về nước lánh dịch.

Ông Prayut cũng thông tin thêm rằng Hàn Quốc sẽ cách ly công dân Thái trong vòng 14 ngày trước khi để họ về nước, và khi những người này về đến Thái Lan thì họ có thể phải chịu thêm 14 ngày tự cách ly tại nhà nữa.

Dù vậy, sau cuộc họp, Thủ tướng Thái Lan đã khẳng định sẽ cách ly tất cả những người trở về từ Hàn Quốc tại các doanh trại quân đội.

Ngoài ra, Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Saksayam Chidchob ngày 3-3 cũng nói đã trình kế hoạch hành động để xử lý lao động Thái trở về từ thành phố Daegu, Hàn Quốc. Theo kế hoạch này, Thái sẽ thiết lập một khu vực đặc biệt tại sân bay Suvarnabhumi để kiểm tra tình trạng sức khỏe của những lao động về nước.

Ông Saksayam cho biết những người có bất kỳ triệu chứng nào đáng ngờ liên quan đến COVID-19 sẽ được chuyển ngay đến bệnh viện, trong khi những người không có triệu chứng sẽ phải cách ly trong 14 ngày.

Ông Saksayam cũng nói rằng Bộ Giao thông Thái sẽ yêu cầu Hãng hàng không quốc gia Thai Airways International và các hãng hàng không tư nhân khác xem xét việc có thể hỗ trợ các chuyến bay miễn phí để chở những lao động Thái trở về từ Daegu hay không.

251.000

Báo Bangkok Post cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã bắt giữ 1.280 lao động bất hợp pháp Thái Lan trong tháng 1 và tháng 2-2020 và gửi trả những người này về nước.

Theo báo Straits Times, Chính phủ Hàn Quốc cho biết có 251.000 lao động bất hợp pháp người nước ngoài tại nước này trong năm 2018.

Thái Lan phát tiền cho người nghèo đối phó dịch COVID-19 Thái Lan phát tiền cho người nghèo đối phó dịch COVID-19

TTO - Thái Lan vừa đưa ra gói hỗ trợ 100 tỉ baht, tương đương khoảng 3,2 tỉ USD, để hỗ trợ người dân chống dịch COVID-19, bao gồm phát tiền mặt cho những người có thu nhập thấp, người nghèo.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên