14/09/2023 16:37 GMT+7

Lao động bất hợp pháp được tái nhập cảnh Hàn Quốc khi nào?

Lao động Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước sẽ không bị phạt tiền, tái nhập cảnh…

Lao động tham gia chương trình EPS được phổ biến kiến thức pháp luật trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc - Ảnh: HÀ QUÂN

Lao động tham gia chương trình EPS được phổ biến kiến thức pháp luật trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc - Ảnh: HÀ QUÂN

Mức phạt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc rất nặng

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã có thông báo về chính sách ân hạn đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước năm 2023. Thời gian áp dụng từ ngày 11-9 đến hết 31-12.

Nếu về đúng hạn, công dân được miễn phạt tiền, hoãn hạn chế nhập cảnh. Điều đó đồng nghĩa với việc những người này có thể nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Tuy nhiên những người này vẫn phải được cơ quan lãnh sự quán Hàn Quốc tại nước sở tại tiếp nhận hồ sơ xin thị thực và trải qua thẩm tra, xem xét theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung truy bắt người nước ngoài cư trú bất hợp pháp từ tháng 10-2023. Những người bị bắt sẽ bị phạt đến 30 triệu won (khoảng 550 triệu đồng) và tăng thời gian cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Thủ tục khai báo tự nguyện xuất cảnh ra sao?

Để làm thủ tục, người lao động phải có hộ chiếu, vé máy bay xuất cảnh và đơn khai báo tự nguyện xuất cảnh. Sau đó, đối tượng trên trực tiếp đến các văn phòng xuất nhập cảnh tại nơi cư trú để khai báo hoặc khai báo online qua địa chỉ hikorea.go.kr. 

Trước khi về nước, người vi phạm đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh tại sân bay để làm thủ tục đóng phạt và hoãn hạn chế nhập cảnh. Ngoài ra, người lao động có thể liên hệ tổng đài 1345 của Bộ Tư pháp Hàn Quốc để biết thêm chi tiết.

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến tháng 6-2023 hơn 46.600 lao động Việt Nam vi phạm hợp đồng và cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài. Trong đó, số lao động "chui" tại Hàn Quốc lên tới trên 12.000 người.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin vào tháng 3-2023, có 8 địa phương bị tạm dừng xuất cảnh do số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỉ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên.

Danh sách gồm hai huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), TP Chí Linh (Hải Dương), các huyện Đông Sơn, Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Tuy nhiên, việc tạm dừng chỉ quy định trong Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (chương trình EPS) đợt 1, chứ không phải hết năm 2023.

Lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc có thể bị phạt tù, phạt tiền tới 500 triệuLao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc có thể bị phạt tù, phạt tiền tới 500 triệu

TTO - Lao động cư trú bất hợp pháp có thể bị phạt tù tới 3 năm, phạt tiền lên tới 30 triệu won (hơn 500 triệu đồng) và bị hạn chế nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên