08/07/2022 18:06 GMT+7

Lãnh đạo nhiều quốc gia ca ngợi ông Abe Shinzo là chính khách xuất chúng

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hàng loạt lãnh đạo các nước đã gửi lời chia buồn và ca ngợi cựu thủ tướng Nhật Abe Shinzo, sau khi ông qua đời ở tuổi 67 tại bệnh viện ở thành phố Kashihara, tỉnh Nara, ngày 8-7.

Lãnh đạo nhiều quốc gia ca ngợi ông Abe Shinzo là chính khách xuất chúng - Ảnh 1.

Cựu thủ tướng Nhật Abe Shinzo qua đời ở tuổi 67, lúc 17h03 (15h03 giờ Việt Nam) ngày 8-7 - Ảnh: REUTERS

Các bác sĩ tại Đại học Y Nara cho biết ông Abe qua đời lúc 17h03 (15h03 giờ Việt Nam) do vết thương quá nặng. Số bác sĩ điều trị cho ông Abe tăng từ 10 người lên 20 người nhưng đã không có phép màu nào xảy ra.

"Tôi đã cầu nguyện mong ông ấy được cứu nhưng không toại nguyện. Tôi chân thành chia buồn và cầu cho linh hồn ông ấy được yên nghỉ", đương kim Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida xúc động nói với các phóng viên.

Ông Kishida nói ông "không thốt nên lời" sau khi ông Abe Shinzo qua đời. Rất tôn trọng di sản của ông Abe, ông cho biết đã nhận được nhiều lời khuyên và rất biết ơn sự ủng hộ nồng nhiệt của vị lãnh đạo tiền nhiệm.

Bày tỏ lòng thương tiếc ông Abe, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ca ngợi cựu thủ tướng Nhật là người có "tầm nhìn vĩ đại", người đã đưa mối quan hệ Mỹ - Nhật lên một tầm cao mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cái chết của cựu thủ tướng Nhật là "mất mát không thể thay thế".

Theo Hãng tin AFP, trong bức điện gửi cho gia đình ông Abe, ông Putin gọi ông Abe là một "chính khách xuất chúng", người đã nỗ lực rất nhiều để "phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản cũng đã gửi lời chia buồn. Người phát ngôn của đại sứ quán cho biết cựu thủ tướng Abe có những đóng góp nhằm cải thiện quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản trong nhiệm kỳ của mình.

Hashtag #Abe Shinzo has died# (tạm dịch: Abe Shinzo qua đời) hiện là một trong ba chủ đề thịnh hành nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, thu hút hơn 500 triệu lượt xem.

"Tôi gửi lời chia buồn tới tang quyến và người dân Nhật Bản, những người đã mất vị thủ tướng tại vị lâu nhất và chính trị gia được kính trọng trong lịch sử đất nước", văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thông tin. Ông Yoon gọi vụ nổ súng là "tội ác không thể tha thứ".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang vào ngày 9-7, như một động thái thể hiện "sự tôn trọng sâu sắc nhất" dành cho ông Abe. Theo ông Modi, cựu thủ tướng Nhật là "nhà lãnh đạo xuất sắc và nhà quản lý xuất sắc".

Và còn rất nhiều những lời chia buồn từ khắp nơi trên thế giới như Thái Lan, Đài Loan, Thổ Nhĩ kỳ, Vương quốc Anh và các nước châu Âu…

Abe Shinzo - vị thủ tướng tại vị lâu nhất ở Nhật và 4 lần thăm Việt Nam Abe Shinzo - vị thủ tướng tại vị lâu nhất ở Nhật và 4 lần thăm Việt Nam

TTO - Cố thủ tướng Abe Shinzo giữ kỷ lục "Thủ tướng tại vị lâu nhất Nhật Bản". Ông có tình cảm đặc biệt với Việt Nam và từng thăm nước ta tổng cộng 4 lần.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên