09/01/2023 09:46 GMT+7

Lãnh đạo Chechnya: Viện trợ phương Tây cho Ukraine là kế hoạch rửa tiền

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov, cho biết tiền viện trợ cho Ukraine sẽ vào túi quan chức thay vì tới chiến hào.

Lãnh đạo Chechnya: Viện trợ phương Tây cho Ukraine là kế hoạch rửa tiền - Ảnh 1.

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov - Ảnh: TASS

"Tôi thấy một số người lo lắng về viện trợ nước ngoài cho Ukraine. Đừng lo lắng! Đây là một kế hoạch rửa riền", Hãng tin TASS dẫn phát ngôn của ông Kadyrov trên kênh Telegram cá nhân ngày 8-1. "Các quan chức phương Tây và Ukraine sẽ biển thủ các khoản tiền này, không quá 15% toàn bộ viện trợ đến được các chiến hào".

Hiện chưa có bằng chứng cho tuyên bố này từ nhà lãnh đạo là đồng minh trung thành của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đài Euro News khẳng định viện trợ quân sự và tài chính từ phương Tây đóng vai trò to lớn trong việc giúp Ukraine xoay chuyển tình thế trên chiến trường, cũng như giữ Nhà nước Ukraine tồn tại. Không có trường hợp nào cho thấy số tiền viện trợ bị biển thủ.

Trước đó, ngày 6-1, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỉ USD cho Ukraine. 

Theo Nhà Trắng, viện trợ sẽ được cung cấp trực tiếp từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc, bao gồm xe bọc thép Bradley, pháo tự hành, xe bọc thép MRAP, tên lửa phòng không và các loại vũ khí, đạn dược khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi gói viện trợ này là "chính xác" những gì Ukraine cần.

Nhà lãnh đạo Chechnya cũng tuyên bố không cần phải lo lắng về chiến sự trên lãnh thổ Nga. Những ngày gần đây, máy bay không người lái của Ukraine đang tấn công các mục tiêu bên trong Nga.

Ngoài ra, ông Kadyrov cũng thông tin trên Telegram rằng khoảng 300 chiến binh từ Chechnya đã được triển khai tới Ukraine. 

Kể từ tháng 2, các máy bay chiến đấu từ Chechnya đã thể hiện khả năng và hiệu quả chiến đấu cao.

Mỹ duyệt bổ sung 400 triệu USD viện trợ Ukraine, Anh đưa trực thăng đến Ukraine Mỹ duyệt bổ sung 400 triệu USD viện trợ Ukraine, Anh đưa trực thăng đến Ukraine

TTO - Mỹ duyệt thêm khoản viện trợ quân sự bổ sung 400 triệu USD cho Ukraine, bao gồm vũ khí, đạn dược và thiết bị quốc phòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên