02/10/2020 14:49 GMT+7

Lãnh đạo các nước chúc ông Trump mau khỏi COVID-19, báo Trung Quốc mỉa mai

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter cho biết ông và vợ đã mắc COVID-19 ngay lập tức lan truyền như bão trên mạng Internet.

Lãnh đạo các nước chúc ông Trump mau khỏi COVID-19, báo Trung Quốc mỉa mai - Ảnh 1.

Ông Trump và đệ nhất phu nhân - Ảnh: Reuters

Lãnh đạo thế giới chúc ông Trump và phu nhân mau bình phục

Theo hãng tin Reuters, điện Kremlin ngày 2-10 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện tín thăm hỏi ông Trump, chúc ông mau bình phục. 

"Tôi chắc rằng với sức khỏe vốn có, tinh thần vui vẻ và sự lạc quan, ông sẽ vượt qua virus nguy hiểm này", hãng tin Interfax dẫn nội dung bức điện của ông Putin. 

Trong chia sẻ trên Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel viết: "Mong Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân nhanh chóng bình phục. COVID-19 là cuộc chiến tất cả chúng ta vẫn đang phải chiến đấu. Mỗi ngày. Bất kể chúng ta sống ở đâu". 

Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, người cũng mới vượt qua giai đoạn thập tử nhất sinh vì COVID-19 không lâu trước đây, gửi lời thăm hỏi vợ chồng ông Trump: "Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân", ông Johnson viết trên Twitter. "Hi vọng cả hai người đều nhanh chóng bình phục". 

Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, viết trên Twitter: "Giống như hàng triệu người Israel, Sara và tôi đang nghĩ tới Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump, cầu mong các bạn của chúng tôi sẽ bình phục hoàn toàn và nhanh chóng".

Trong ngày 2-10, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng đã gửi lời hỏi thăm vợ chồng ông Trump, chúc ông bà mau lành bệnh.

Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal, gửi lời chúc ông Trump mau bình phục trên Twitter với dòng tweet: "Chuyện này cho thấy virus (corona) không loại trừ ai, kể cả những người từng tỏ ra nghi ngờ về nó. Tôi cầu chúc cho ông ấy mau chóng bình phục".

Văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát thông báo sau sự việc với nội dung: "Bà Thái sau khi nhận được tin đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới chính phủ Mỹ thông qua các kênh ngoại giao, hi vọng Tổng thống Trump và vợ ông hồi phục sớm nhờ vào sự chăm sóc chuyên nghiệp của đội ngũ bác sĩ".

Báo Trung Quốc: "Cái giá ông ấy phải trả"

Ngoài những phản hồi chia sẻ với vợ chồng tổng thống Mỹ, cũng đã có không ít những bình luận mang tính mỉa mai, chỉ trích, nhắc lại chuyện ông Trump từng hạ thấp mức nguy cơ dịch bệnh và không chịu tuân thủ các quy định phòng dịch bệnh như thế nào.

Nổi bật trong những chỉ trích đó là bình luận từ một số cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc như Thời Báo Hoàn Cầu, China Daily (phiên bản tiếng Anh).

Ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Thời Báo Hoàn Cầu (Trung Quốc), viết trên Twittter: "Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân đã phải trả giá khi liều lĩnh hạ thấp nguy cơ dịch COVID-19. Chuyện này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh ở Mỹ, sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh ông Trump và nước Mỹ, và cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới việc tái đắc cử của ông ấy".

Tờ China Daily viết: "Kết quả xét nghiệm dương tính (của vợ chồng tổng thống Mỹ - PV) là một lời nhắc nhở nữa cho thấy virus corona vẫn tiếp tục lây lan, ngay cả khi ông Trump cho rằng nó không còn nguy hiểm".

"Kể từ khi dịch bệnh xuất hiện đầu năm nay, ông Trump, Nhà Trắng và chiến dịch tranh cử của ông ấy vẫn luôn hạ thấp nguy cơ dịch bệnh, không chịu tuân thủ các quy định cơ bản về sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả những chỉ dẫn do chính chính quyền của ông ấy phát ra, như đeo khẩu trang nơi công cộng và thực hiện giãn cách xã hội", báo Trung Quốc tiếp.

"Thay vì thế, ông Trump vẫn tiếp tục tổ chức các sự kiện vận động tranh cử thu hút hàng ngàn người ủng hộ. Virus corona cho tới nay đã giết hại hơn 200.000 người Mỹ và lây nhiễm sang hơn 7 triệu người trên toàn thế giới", báo China Daily viết.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 2-10 (giờ Việt Nam) đăng tweet chia sẻ với ông Trump, cầu chúc ông bà Trump mau khỏe lại. "Karen và tôi gửi tới những người bạn thân thiết của chúng tôi, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump những yêu thương và cầu chúc tốt đẹp. Chúng tôi cùng hàng triệu người dân trên toàn nước Mỹ cầu mong họ bình phục nhanh chóng và hoàn toàn. Cầu chúa phù hộ Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania tuyệt vời của chúng ta", ông Mike Pence viết.

Ông Trump và vợ mắc COVID-19, chứng khoán Mỹ lao dốc Ông Trump và vợ mắc COVID-19, chứng khoán Mỹ lao dốc

TTO - Ông Trump vừa thông báo trên Twitter cá nhân rằng ông và đệ nhất phu nhân Melania dương tính với COVID-19. Chứng khoán Mỹ lao dốc sau tin này, còn đồng đôla tăng.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên