10/05/2023 12:00 GMT+7

Lãnh 30 năm tù vì nhiều lần thuê xe hơi ở nhiều tỉnh đem cầm

Cùng một thủ đoạn thuê xe hơi rồi làm giả giấy tờ sở hữu mang tên mình, Huỳnh Thành Được đem cầm nhiều xe ở 3 tỉnh, lừa hàng trăm triệu đồng.

Lãnh 30 năm tù vì nhiều lần thuê xe hơi ở nhiều tỉnh đem cầm - Ảnh 1.

TAND tỉnh Phú Yên xét xử bị cáo Huỳnh Thành Được thuê xe hơi rồi làm giả giấy tờ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: DUY THANH

Sáng 10-5, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Thành Được (36 tuổi, ở xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) vì nhiều lần thuê xe hơi rồi làm giả giấy đăng ký xe mang tên mình, sau đó mang xe thuê đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Được bị truy tố các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Thuê xe hơi, làm giả giấy tờ

Theo nội dung xét xử, ngày 29-3-2020, Được gặp anh V.Đ.D. (trú phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để thuê xe hơi dài hạn, nói là để chở lãnh đạo công ty xây dựng mà Được làm việc (thực tế Được không có nghề nghiệp ổn định). Anh D. khai đã làm hợp đồng với Được, mỗi tháng tiền thuê xe là 18 triệu đồng.

Tiếp đó, Được lên mạng xã hội, đặt làm giấy chứng nhận đăng ký xe hơi vừa thuê của anh D. nhưng đứng tên chủ sở hữu là Huỳnh Thành Được.

Có giấy chứng nhận đăng ký xe giả này, Được mang xe cầm cố cho chị P.T.L.Th. (ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) lấy 250 triệu đồng.

Ngày 28-5-2020, bằng thủ đoạn tương tự, Được thuê xe hơi của anh H.T.T. (ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) rồi lên mạng thuê làm giấy đăng ký chiếc xe này mang tên Được. 

Được đem xe này cầm cố cho chị Th. lấy 200 triệu đồng. Tiêu hết số tiền trên, Được điện thoại cho chị Th. lấy thêm 200 triệu đồng nữa.

Cơ quan chức năng giám định kết luận 2 chiếc xe của các anh D. và T. mà Được lừa họ để thuê có tổng giá trị là 977,5 triệu đồng. Còn tổng số tiền mà Được dùng giấy tờ giả để cầm cố xe lấy của chị Th. là 650 triệu đồng. Gia đình bị cáo Được đã bồi thường cho chị Th. 170 triệu đồng.

Tổng hợp hình phạt đến 30 năm tù

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Được 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp án phạt mà Được phải nhận là 15 năm tù.

Trước đó, bằng thủ đoạn tương tự, Được thuê xe hơi tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) rồi làm giả giấy tờ, đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngày 11-1-2022, Được bị TAND TP Nha Trang phạt 13 năm tù. Tiếp đó, ngày 22-6-2022, bị cáo này bị TAND TP Phan Thiết phạt 13 năm tù, tổng hợp hình phạt trong vụ án ở Nha Trang, Được phải nhận 26 năm tù.

Do vậy, trong bản án ngày 10-5-2023, TAND tỉnh Phú Yên tổng hợp hình phạt trong bản án của TAND TP Phan Thiết, tuyên Huỳnh Thành Được 30 năm tù. Bị cáo còn bị buộc phải bồi thường cho anh D. 99 triệu đồng tiền thuê xe hơi chưa trả.

Nhân thân bị cáo quá xấu

Ngoài 2 bản án của TAND TP Nha Trang và TAND TP Phan Thiết đã nêu, hội đồng xét xử còn công bố tài liệu cho thấy nhân thân của bị cáo Được quá xấu.

- Ngày 25-6-2004, Được bị chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Đông xử phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp tài sản.

- Ngày 14-8-2007, Được bị chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Đông ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã trong 6 tháng về hành vi nhiều lần trộm cắp tài sản.

- Ngày 19-1-2006, Được bị TAND huyện Tây Hòa xử phạt 6 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản".

Bắt thanh niên chuyên dùng giấy giả, lừa thuê xeBắt thanh niên chuyên dùng giấy giả, lừa thuê xe

TTO- Công an TP Vũng Tàu đã bắt được Nguyễn Văn Toàn (28 tuổi, trú tại Xuân Lộc, Đồng Nai) là người chuyên dùng chứng minh nhân dân giả thuê xe rồi đi tiêu thụ, cầm cố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên