09/07/2021 14:10 GMT+7

Lan truyền phiếu xét nghiệm COVID-19 giả ở Cà Mau

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TTO - Ngày 9-7, Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp Công an tỉnh xác minh việc lan truyền phiếu xét nghiệm giả, bịa đặt bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Lan truyền phiếu xét nghiệm COVID-19 giả ở Cà Mau - Ảnh 1.

Phiếu xét nghiệm giả, bịa đặt bệnh nhân dương tính - Ảnh: N.H

Theo đó, hiện Cà Mau xuất hiện hình ảnh phiếu xét nghiệm của một người dân có địa chỉ thường trú ở phường 8 (TP Cà Mau), gửi truyền tay nhau trên nhóm hoặc cá nhân bạn bè thông qua mạng xã hội.

Phiếu xét nghiệm do Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo-MEDIC Cần Thơ cấp. Phiếu này ghi kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, kèm theo ghi chú nhiều nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong xã hội.

Sở Thông tin - tuyền thông tỉnh Cà Mau cho biết qua xác minh, đối chiếu thông tin, chứng cứ có liên quan của cơ quan chức năng, khẳng định đây là phiếu giả mạo, bị kẻ xấu can thiệp, chỉnh sửa kết quả xét nghiệm, bổ sung thêm nội dung bịa đặt, sai sự thật.

Công an tỉnh Cà Mau cũng đang phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan, bước đầu khoanh vùng được đối tượng làm giả văn bản nêu trên. Tùy theo mức độ vi phạm, sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt một cán bộ CDC Hải Dương giả chữ ký để ‘cấp’ giấy xét nghiệm phòng dịch Bắt một cán bộ CDC Hải Dương giả chữ ký để ‘cấp’ giấy xét nghiệm phòng dịch

TTO - Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xác định Nguyễn Tùng Lâm đã lấy mẫu và cấp giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 cho gần 40 trường hợp, sau đó tự làm giả chữ ký của lãnh đạo để thu lời bất chính gần 10 triệu đồng.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên