18/02/2022 14:49 GMT+7

Lần đầu tiên phát hiện hệ tiểu hành tinh có '4 cơ thể' quay cùng nhau

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Các nhà thiên văn học đã phát hiện 3 mặt trăng nhỏ quay quanh tiểu hành tinh mẹ (130) Elektra, khiến nó trở thành hệ tiểu hành tinh có '4 cơ thể', một kết cấu đầu tiên được tìm thấy.

Lần đầu tiên phát hiện hệ tiểu hành tinh có 4 cơ thể quay cùng nhau - Ảnh 1.

Hình ảnh 3 mặt trăng nhỏ xoay quanh tiểu hành tinh mẹ 130 Elektra - Ảnh: YOUTUBE

Theo trang tin khoa học Sci-News, lần đầu tiên tiểu hành tinh "mẹ" (130) Elektra được nhà thiên văn học Christian Peters của Đài quan sát Litchfield (New York) phát hiện vào ngày 17-2-1873. Nó có đường kính hiệu dụng là 199km.

Mặt trăng nhỏ đầu tiên được một nhóm các nhà thiên văn học, do tiến sĩ William Merline dẫn đầu, phát hiện vào năm 2003. Nhóm đã sử dụng kính viễn vọng Keck II tại Đài quan sát Mauna Kea (Hawaii).

Được đặt tên là S/2003 (130) 1 hoặc S1, nó có đường kính 6km và quay quanh tiểu hành tinh mẹ Elektra trong quỹ đạo 1.300km, với chu kỳ 5,3 ngày/vòng, theo trang Sci-News.

Mặt trăng nhỏ thứ hai của Elektra, S/2014 (130) 1 hoặc S2, được nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Bin Yang dẫn đầu phát hiện vào ngày 6-12-2014 bằng cách sử dụng cơ sở SPHERE trên kính viễn vọng rất lớn của ESO (Chile).

Nó có đường kính khoảng 2km và quay quanh Elektra 1,2 ngày/vòng ở khoảng cách 500km.

Mới đây, tiến sĩ Anthony Berdeu từ Viện Nghiên cứu thiên văn quốc gia Thái Lan và Đại học Chulalongkorn cùng các đồng nghiệp đã phát hiện mặt trăng nhỏ thứ 3, được đặt tên S/2014 (130) 2 hoặc S3, quay quanh Elektra.

Họ phát hiện mặt trăng S3 có chu kỳ quỹ đạo là 0,679 ngày/vòng và đường kính 1,6km.

Cả 3 tiểu hành tinh nhỏ trên được gọi là mặt trăng nhỏ vì hoạt động của nó giống mặt trăng, cùng quay quanh một tiểu hành tinh lớn.

Tiến sĩ Anthony Berdeu nói: "Việc phát hiện hệ thống 4 tiểu hành tinh đầu tiên đã mở đường cho việc tìm hiểu cơ chế hình thành của những tiểu hành tinh này".

Tiểu hành tinh Tiểu hành tinh 'có khả năng gây nguy hiểm' bay qua Trái đất ngày 19-1

TTO - NASA cho biết một tiểu hành tinh, lớn hơn bất kỳ tòa nhà nào trên thế giới, sẽ bay ngang gần Trái đất nhất lúc 4h51 sáng 19-1 (giờ Việt Nam). Tiểu hành tinh này được phân loại "có thể gây nguy hiểm".

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên