28/08/2024 16:00 GMT+7

Làm vỡ bình gốm 3.500 tuổi quý hiếm ở bảo tàng, cậu bé 5 tuổi không phải đền bù

Chiếc bình gốm 3.500 tuổi quý hiếm, còn nguyên vẹn từ lúc khai quật, bị một cậu bé 5 tuổi làm vỡ tan tành. Bảo tàng đã không bắt cậu bé chịu trách nhiệm vì chỉ là lỗi vô tình.

Làm vỡ bình gốm 3.500 tuổi quý hiếm ở bảo tàng, cậu bé 5 tuổi không phải đền bù - Ảnh 1.

Chiếc bình gốm 3.500 tuổi tại Bảo tàng Hecht ở Israel bị vỡ tan tành - Ảnh: BẢO TÀNG HECHT

Theo trang Ynetnews, một cậu bé 5 tuổi trong lúc đang tham quan Bảo tàng Hecht (thành phố Haifa, Israel) đã vô tình làm vỡ một bình gốm 3.500 tuổi đã được trưng bày 35 năm.

Chiếc bình có niên đại từ thời Đồ đồng vào khoảng giữa năm 2200 và 1500 trước Công nguyên, và là một hiện vật rất hiếm khi vẫn còn trong trạng thái nguyên vẹn lúc khai quật.

Tiến sĩ Inbal Rivlin - giám đốc Bảo tàng Hecht - cho biết bảo tàng đã lựa chọn trưng bày chiếc bình cổ mà không cần lớp kính bảo vệ, với niềm tin rằng bảo tàng phải là một nơi thật sống động.

Bà Rivlin kêu gọi cậu bé làm vỡ chiếc bình cùng mẹ của em hãy quay lại bảo tàng cho một chuyến tham quan khác.

"Hai mẹ con lúc đó vô cùng sợ hãi. Người mẹ đã nhanh chóng nắm lấy cậu bé và rời đi nhanh khỏi bảo tàng", bà Rivlin kể.

"Tôi muốn liên lạc với họ và nói họ đừng lo lắng, chúng tôi không làm gì đến họ cả. Những sự cố như thế này thường rất hiếm, nhưng không phải là không xảy ra", bà Rivlin nói thêm.

Theo tiến sĩ Rivlin, chiếc bình sẽ được phục chế và đặt lại chỗ cũ.

Trả lời Đài BBC, ông Alex, cha của cậu bé trong câu chuyện trên, cho biết con trai ông đã "kéo nhẹ chiếc bình" vì tò mò bên trong có gì, dẫn đến chiếc bình bị đổ xuống và vỡ.

Nhân viên Lihi Laszlo của Bảo tàng Hecht nói những trường hợp cố ý làm hư hỏng đồ vật trưng bày thường sẽ được xử lý rất nghiêm khắc, có cả sự vào cuộc của cảnh sát, nhưng trường hợp này được xử lý khác.

Ông Alex chia sẻ gia đình ông cảm thấy "nhẹ nhõm" vì chiếc bình sẽ được phục chế, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi vì món đồ cổ này "không còn được như ban đầu".

Bảo tàng Hecht cũng cho biết họ vẫn sẽ trưng bày một số vật phẩm mà không cần lớp kính bảo vệ sau "sự cố hiếm hoi" này.

Chiếc bình cổ có từ trước thời vua David và Solomon, hai nhân vật được nhắc đến trong Kinh Thánh.

Chiếc bình cũng có tính chất đặc trưng của vùng Canaan ở bờ biển đông Địa Trung Hải và được dùng để đựng rượu hoặc dầu ô liu.

Thăm bảo tàng, cậu bé 5 tuổi làm vỡ bình gốm 3.500 tuổi quý hiếm - Ảnh 2.Ngỡ ngàng với gốm sứ Trung Quốc trong 2 xác tàu thời nhà Minh chìm dưới Biển Đông

Cục Văn vật quốc gia Trung Quốc (NCHA) vừa cho biết một nhóm các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã trục vớt được hơn 900 hiện vật từ 2 xác tàu ở Biển Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên