Vụ việc lạm thu tại Trường tiểu học Hồng Hà 10 triệu đồng/học sinh dù đã được xử lý nhưng dư luận cho rằng nếu vẫn còn các cơ chế thu - chi quỹ hội phụ huynh như hiện nay thì sẽ tiếp tục có những kiểu lạm thu khác xảy ra trong nhà trường.
UBND huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa có văn bản phê bình hiệu trưởng Trường THCS Tứ Hiệp, nhắc nhở ban đại diện cha mẹ học sinh vì bảng dự kiến thu chi quỹ lên tới hơn 500 triệu đồng, gây xôn xao mạng xã hội.
Sở Giáo dục TP.HCM ra văn bản yêu cầu các trường phải nộp kế hoạch vận động tài trợ để Phòng hoặc Sở phê duyệt.
Câu chuyện thu quỹ phụ huynh 'khủng' ở Trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, TP.HCM đang gây bức xúc dư luận.
Khi việc thu quỹ phụ huynh 10 triệu đồng vỡ lở, hiệu trưởng nói cô không biết. Vậy trách nhiệm thuộc về ai?
Tối 28-9, Trường tiểu học Hồng Hà - nơi xảy ra thu quỹ phụ huynh 10 triệu đồng - đã họp phụ huynh lớp 1/2 và trả lại hơn 9,5 triệu đồng/học sinh.
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết như vậy trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM ngày 28-9.
Liên quan vụ thu quỹ phụ huynh 'khủng', UBND quận Bình Thạnh, TP.HCM đã chỉ đạo phê bình hiệu trưởng Trường tiểu học Hồng Hà và kiểm điểm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2.
TTO - Tại buổi họp báo thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 13-10, ông Hồ Tấn Minh - chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cho biết sở sẽ chấn chỉnh hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.
TTO - Câu chuyện về ban đại diện cha mẹ học sinh một lần nữa lại được xới lên với nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí là giữ hay bỏ ban này.
TTO - Đó là khẳng định của lãnh đạo một trường quốc tế tại Việt Nam về vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh (gọi tắt là ban đại diện). Vị này cho biết trong hệ thống của ông không có trường nào có ban đại diện.
TTO - Cần làm gì để ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động hiệu quả, đúng tinh thần của Bộ Giáo dục - đào tạo và không bị nghĩ là "ban thu tiền"?
TTO - Mấy hôm nay tôi có dịp lang thang tại các nhà sách, thấy ở đâu cũng đông vui, nhộn nhịp đầy các học sinh ríu rít cùng cha mẹ mua sách vở, dụng cụ học tập cho năm học mới.
TTO - Trong buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội mới đây, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ GD-ĐT đang xem xét sửa đổi thông tư, hoạt động của hội cha mẹ học sinh.
TTO - Bảng dự trù kinh phí hoạt động năm học 2022-2023 của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1/3, Trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 7, TP.HCM gây bức xúc khi dự kiến chuyển khoản cho giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu 54 triệu đồng/năm.
TTO - Ngày 6-10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản chấn chỉnh công tác thu - chi đầu năm học 2022-2023, trong đó có nội dung nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.
TTO - "Mong Bộ GD-ĐT xem xét sao cho trường công cho ra công"; "Tôi khẩn cầu bộ trưởng Bộ Giáo dục vào cuộc để dẹp bớt tình trạng này"; "Thu gì mà ác thế, trường này chắc con em nghèo khỏi vào"... là những bình luận bạn đọc xung quanh việc lạm thu.
TTO - Bảng dự tính thu chi hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 9/12, Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) là hơn 270 triệu đồng, lớp 9/10 là hơn 165 triệu đồng.
TTO - Nguồn gốc sâu xa của lạm thu xuất phát từ nhu cầu phát triển của nhà trường (về cơ sở vật chất và chất lượng sinh hoạt) đi cùng với cách làm xã hội hóa không phù hợp. Cần xác định rõ căn nguyên để có cách hạn chế và chấm dứt vấn nạn này.
TTO - Con tôi học lớp 3 một trường tiểu học có tiếng của quận 1, TP.HCM. Sau buổi họp phụ huynh đầu năm, cả lớp nhất trí phương án không cào bằng mức thu quỹ lớp mà "ai có nhiêu, đóng nhiêu".