Ra mức đóng bình quân xã hội hóa mua tivi, vi tính, phụ huynh bức xúc

Một trường ở Đà Nẵng thực hiện vận động xã hội hóa giáo dục để sắm tivi, máy vi tính phục vụ dạy học, tuy nhiên giáo viên chủ nhiệm thông báo mức bình quân phải nộp khiến phụ huynh bức xúc.

Vận động trên tinh thần tự nguyện mà đưa ra mức 100.000 đồng

Phụ huynh có con học lớp 5 Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng phản ánh việc vừa qua tại buổi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm thông báo về chủ trương vận động tài trợ xã hội hóa của trường trang bị 3 bộ máy vi tính, 3 tivi phục vụ dạy học.

Trong cuộc họp nhiều phụ huynh phản ứng, chưa đồng ý nhưng khi về nhà vẫn thấy giáo viên chủ nhiệm nhắn vào Zalo nhóm lớp thông báo mức tiền xã hội hóa này.

Theo nội dung tin nhắn, ngoài các khoản thu đầu năm (như phí bảo trì máy lọc nước, phí khám sức khỏe, giấy thi, quỹ đội, lớp (150.000 đồng), bảo hiểm y tế, tai nạn, sổ liên lạc điện tử thì còn khoản xã hội hóa giáo dục.

"Khoản xã hội hóa giáo dục thì nhất trí với các lớp khác trong nhà trường (qua hỏi các lớp được biết là 100.000 đồng). Giáo viên thông tin cho phụ huynh được biết, thực hiện nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho lớp", nội dung tin nhắn.

Một số phụ huynh không biết đây là khoản tiền bắt buộc nộp hay tự nguyện, bởi chủ trương của trường là vận động xã hội hóa.

Tại cuộc họp, nhiều phụ huynh thắc mắc khoản tiền này là bắt buộc hay tự nguyện thì giáo viên nói rằng sẽ họp hội đồng nhà trường, báo lại trường rồi phổ biến lại sau.

"Tuy nhiên sau họp, chúng tôi về nhà lại nhận tin nhắn trên nhóm Zalo lớp thông báo khoản tiền xã hội hóa là 100.000 đồng. Số tiền này không lớn, nhưng điều phụ huynh bức xúc đây là vận động xã hội hóa, tự nguyện nhưng sao lại thông báo mức bình quân như vậy", một phụ huynh bức xúc.

Phụ huynh cho rằng vận động xã hội hóa ngoài từ phụ huynh, trường cũng nên vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp.

Trước đó ngày 16-9, UBND xã Thu Bồn có công văn phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ năm học 2025-2026 của trường này, cụ thể hạng mục tài trợ là trang bị 3 bộ máy vi tính và 3 màn hình tivi 55inch phục vụ việc dạy học tại các điểm trường với tổng cộng số tiền 65 triệu đồng.

Xã yêu cầu trường công khai kế hoạch vận động tài trợ trước khi tổ chức thực hiện. Việc thực hiện huy động nguồn lực tài trợ phải đảm bảo đúng theo quy định Thông tư 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng: Sẽ chấn chỉnh

Trường có 14 lớp tiểu học, 8 lớp THCS với tổng học sinh 684 em. 

Thầy Nguyễn Thanh Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm học này qua rà soát thì điều kiện thiết bị còn thiếu, vì vậy trường xin chủ trương vận động xã hội hóa sắm 3 máy vi tính, 3 tivi.

Thầy cho biết việc vận động xã hội hóa theo quy định của Thông tư 16 thì không có "cào bằng" (tức là không quy định mức tài trợ bình quân).

"Trường chỉ thông báo năm nay vận động tài trợ 65 triệu đồng, chắc có lẽ giáo viên họ tính, quy đổi ra. Chứ nguyên tắc theo Thông tư 16 là không cào bằng, chia đều, quy định mức bình quân. Chắc trong quá trình triển khai của giáo viên thì chưa được kỹ", thầy Minh giải thích.

Theo thầy, khoản tiền vận động này không bắt buộc và phải xin ý kiến phụ huynh. Trường mới vận động chứ chưa thu, trên tinh thần tự nguyện, nếu xét thấy phụ huynh không đồng ý thì thôi. Việc vận động này không chỉ riêng từ phụ huynh mà còn từ các tổ chức, cá nhân.

Về việc giáo viên chủ nhiệm nhắn trên Zalo của lớp thông báo, đưa ra mức tiền phải nộp theo thầy Minh là không đúng.

"Vận động xã hội hóa là phải tự nguyện, có ít ủng hộ ít, nhiều ủng hộ nhiều, chứ không có việc bình quân, "cào bằng", đưa ra định mức ở một mức nào cả", thầy Minh nói và cho biết nhà trường sẽ chấn chỉnh lại và triển khai cho giáo viên nhà trường vận động xã hội hóa phải thực hiện đúng tinh thần của Thông tư 16.

Thầy cho hay Chủ nhật tuần này trường sẽ họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh các lớp và sẽ triển khai kỹ lại việc vận động.

Theo Thông tư 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ thì việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Vận động xã hội hóa mua tivi, vi tính đưa ra đóng mức bình quân, phụ huynh bức xúc - Ảnh 4.Sau sáp nhập, việc vận động tài trợ cho giáo dục ở TP.HCM cần thủ tục gì?

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn về việc vận động tài trợ cho giáo dục từ năm học 2025-2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất