
Các hộp sữa bột giả bị công an phát hiện - Ảnh: VTV
Liên quan vụ án sản xuất, buôn bán sữa bột giả xảy ra tại Công ty cổ phần dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood Group, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 người về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong đó, cơ quan điều tra xác định Hoàng Mạnh Hà (46 tuổi), Vũ Mạnh Cường (46 tuổi, cùng trú Hà Nội) là chủ mưu cầm đầu trong điều hành hoạt động từ sản xuất, kinh doanh đến phân phối tiêu thụ các sản phẩm sữa bột giả.
Ngay sau khi đường dây sản xuất sữa bột giả bị lực lượng công an phanh phui, nhiều bạn đọc của Tuổi Trẻ Online bày tỏ sự hoang mang, lo lắng, thậm chí phẫn nộ trước hành vi của các nghi phạm liên quan.
Không ít người yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, triệt để nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ.
"Gián tiếp giết người", phải xử thật nặng
Bạn đọc Hùng Cửu cho rằng trẻ sơ sinh, người già... uống phải sữa giả thế này quá tai hại. Mong pháp luật xử thật nặng hành vi làm sữa giả.
Bạn đọc có tên phuc****@gmail.com cũng đề nghị phải xử khung hình phạt cao nhất cho nhóm này. "Vì tiền mà chúng bất chấp tất cả, vì sức khỏe của cả một thế hệ, cộng đồng, hy vọng các cơ quan chức năng vào cuộc rà soát các nơi khác".
Bạn đọc Nguyễn Văn Chì Làm cho hay hàng giả, nhất là thực phẩm bán ra thị trường trực tiếp làm ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Mong các cơ quan có thẩm quyền nghiêm minh trừng trị loại tội phạm này.
"Nên xử lý ngay và gấp. Nhóm này dã man thật", bạn đọc có tên Dong bình luận.
Cùng quan điểm, bạn đọc Rose Phuc nhấn mạnh "người tiêu dùng phải chịu thiệt thòi nhiều năm qua, không loại trừ bị tổn hại sức khỏe bởi các công ty lừa đảo trên. Mong ngành chức năng xử lý nghiêm lấy lại công bằng cho người tiêu dùng".
Còn bạn đọc Nguyễn Văn Khải cho rằng "tội làm hàng giả là gián tiếp giết người". Phải chịu khung hình phạt cao nhất mới thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
"Tội này phải xử thật nặng. Hàng giả thế này chả khác gì đầu độc chúng ta. Ung thư, bệnh tật từ đây mà ra cả", bạn đọc có tên phan****@gmail.com, nêu.

Bị can Đặng Trung Kiên (37 tuổi), cổ đông góp vốn, phó giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood - Ảnh: VTV
"Tận cùng của sự đánh mất lương tâm"
Bạn đọc Mr Hiển nêu quan điểm "sản xuất thuốc giả và sữa giả là tội ác không thể tha thứ, phải áp dụng khung hình phạt cao nhất có thể để răn đe".
Trong khi đó bạn đọc tên Nhàn bày đỏ sự phẫn nộ: "Ác! Quá ác! Buôn sữa giả quá ác. Sữa giả nó ảnh hưởng sức khỏe từ đứa bé đỏ hỏn đến những bà mẹ và tới cả những cụ già vô tội".
Cùng quan điểm, bạn đọc ruoimuoi bày tỏ đây là "tận cùng của sự đánh mất lương tâm". Nên cấm những người này suốt đời không tham gia kinh doanh sản xuất thương mại.
Bạn đọc Sao Băng cho hay "thật dã man, những người yếu thế như phụ nữ có thai, trẻ sinh non, người bệnh suy thận, tiểu đường... mà mua phải loại sữa bột giả như thế này thì bằng giết người ta chứ còn gì nữa. Loại người gian dối như thế này phải nghiêm trị để làm gương cho kẻ khác".
Bạn đọc Quang Tuan tỏ ra hoang mang "động trời thiệt, không biết bao nhiêu người già, người bệnh tiểu đường, phụ nữ mang thai đã uống những thứ này, con cái sinh ra như thế nào, tui thật sự không dám nghĩ nữa, buồn thật".

Bị can Hồ Sỹ Ý (37 tuổi, quê Hà Tĩnh), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, điều hành nhà máy sản xuất - Ảnh: VTV
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận