Tag: lái xe say rượu

Lái xe có rượu bia: Hàn Quốc 3 ly rượu Soju tù 3 năm

TTO - Tại Hàn Quốc, chỉ 3 ly rượu soju - tương đương nồng độ cồn 0,05mg/lít khí thở là có thể ngồi tù 3 năm, tịch thu bằng lái và phạt hàng ngàn USD. Ở Mỹ, mức độ cồn cho phép trong máu là 80mg/100ml máu...

Dân mạng đổi avatar, coi ''say xỉn lái xe là tội ác'

TTO - Cộng đồng mạng đang cùng nhau đổi ảnh đại diện, để dòng trạng thái nhắc nhở bản thân và kêu gọi mọi người 'đã uống rượu bia không được lái xe', 'say xỉn lái xe là tội ác'...

Tạm hoãn phiên tòa 2 công an đánh chết lái xe say rượu ở Cần Thơ

TTO - Hai cựu công an Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh ra hầu tòa vì đã dùng vũ lực đánh lái xe say rượu không cho đo nồng độ cồn và ký vào biên bản vi phạm.

'Say tới mức này còn lái xe ra đường làm chi?'

TTO - Câu hỏi trên của bạn đọc Phạm Hữu Thắng - người từng thừa nhận đã mấy lần về đến nhà trong tình trạng "hết biết trời đất", khiến ta giật mình nhìn lại: có lúc nào ta lái xe trong tình trạng đã ngà ngà, chuếnh choáng? Và, về đâu trong cơn say?

Lái xe say rượu: khi nào bị tù, khi nào bồi thường?

TTO - Tai nạn giao thông liên quan rượu bia một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa.

Hàn Quốc: tái phạm say rượu lái xe là bị bắt ngay

TTO - Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Park Sang Ki khẳng định sẽ nghiêm trị hành vi lái xe khi say rượu và đề xuất mức án cao nhất cho hành vi này.

Bắt khẩn cấp tài xế ôtô kéo lê người đi xe máy tại Hà Nội

TTO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp tài xế ôtô tông và kéo lê người đi xe máy hàng trăm mét trên phố Hà Nội.

Xe bán tải kéo người và xe máy cả cây số trên phố Hà Nội

TTO - Sau khi va chạm với một xe máy tại ngã 5 Ô Chợ Dừa, người điều khiển ôtô bán tải đã phóng xe bỏ đi kéo theo người điều khiển và xe máy khoảng 700m trên đường mới văng ra. Vụ va chạm khiến người đi xe máy bị thương nặng.

Nữ bộ trưởng Thụy Điển 29 tuổi lái xe khi xỉn từ chức

TTO - Bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thụy Điển, bà Aida Hadzialic (29 tuổi) ngày 13-8 đã tuyên bố từ chức sau khi bị bắt quả tang đang lái xe trong tình trạng say xỉn.

Từ 1-8, lái ôtô khi say có thể bị phạt 18 triệu đồng

TTO - Theo quy định hiện hành, mức phạt tối đa với hành vi này là 15 triệu, tước GPLX 2 tháng nhưng kể từ 1-8, có thể bị phạt tới 18 triệu đồng đồng và tước GPLX đến 6 tháng.