23/08/2023 21:00 GMT+7

Lãi suất huy động dưới 3 tháng tại nhóm Big4 chỉ còn 3%/năm

Bốn ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank đồng loạt giảm mức lãi suất huy động kể từ hôm nay, 23-8.

Các ngân hàng đang chạy đua giảm lãi suất huy động - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các ngân hàng đang chạy đua giảm lãi suất huy động - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Đây cũng là lần thứ 5 kể từ đầu năm đến nay nhóm Big4 đồng loạt cắt giảm lãi suất.

Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng đã giảm xuống mức rất sâu: 3%/năm.

Cụ thể tại VietinBank, Vietcombank và BIDV, khách hàng gửi lãi suất kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng còn 3%/năm, kỳ hạn dưới 6 tháng là 3,8%/năm, kỳ hạn dưới 12 tháng chỉ còn 4,7%/năm. Đáng chú ý các kỳ hạn gửi dài, trên 12 tháng được ngân hàng này áp dụng là 5,8%/năm.

Agribank cũng áp dụng biểu lãi suất giảm tương tự như 3 ngân hàng trên. Riêng các kỳ hạn dài trên 12 tháng giảm sâu hơn. Theo đó, khách hàng gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên tại ngân hàng này chỉ còn 5,5%/năm. Lãi suất cao nhất tại Agribank là 5,8%/năm duy nhất kỳ hạn 12 tháng.

Tuần trước hơn 10 ngân hàng cổ phần đã đồng loạt giảm lãi suất huy động do sức ép buộc phải tăng tín dụng trong những tháng cuối năm do từ đầu năm đến nay tín dụng tăng rất thấp.

Hiện mức lãi suất huy động cao nhất tại một số ngân hàng cổ phần lớn đã về dưới 6%/năm. Có ngân hàng chỉ trong vòng 1 tháng qua đã đưa lãi suất huy động cao nhất từ 7,5%/năm xuống chỉ còn 5,8%/năm.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến ngày 3-8, tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,44 triệu tỉ đồng, mới tăng 4,29% so với cuối năm 2022 trong khi mục tiêu tăng tín dụng năm nay là 14%.

Gần đây liên tục có các chỉ đạo của Chính phủ nhằm "phá băng tín dụng". Ngày 13-8, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã đề nghị làm rõ tại sao Chính phủ có nhiều chỉ đạo nhưng tín dụng tăng trưởng thấp. Phó thủ tướng cũng chỉ đạo thành lập ngay tổ công tác tháo gỡ khó khăn tiếp cận vốn.

Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng giảm tiếp lãi suất cho vay tối thiểu là 1,5 - 2%/năm để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xem xét có các giải pháp giảm lãi suất cho vay, tăng hạn mức tín dụng, tiếp tục rà soát việc cho vay tín dụng đối với bất động sản, đẩy mạnh việc khoanh nợ, cơ cấu lại nợ, giãn, hoãn nợ...

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục rà soát và thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản.

Liệu có làn sóng đua hạ lãi suất cho vay mua nhà?Liệu có làn sóng đua hạ lãi suất cho vay mua nhà?

Từ 1-9, ngân hàng được xem xét, quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống như vay mua nhà, mua ô tô.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên