29/03/2026 06:37 GMT+7

Kỳ thủ Sài Gòn được làng cờ Trung Quốc khâm phục 'đưa cờ tướng Việt Nam vươn mình'

"Ngòi bút hoa mỹ đặt cho ông biệt danh Độc cô cửu kiếm, còn nhiều bạn cờ gọi ông cái tên gần gũi Minh rét, nhắc nhở căn bệnh sốt rét để lại nhiều di chứng nơi vị kỳ thủ có vẻ ngoài khắc khổ, phong trần".

Kỳ thủ Sài Gòn được làng cờ Trung Quốc khâm phục 'đưa cờ tướng Việt Nam vươn mình' - Ảnh 1.

Ông Mai Thanh Minh lúc sinh thời, được tôn vinh là người đưa cờ tướng Việt Nam vươn tầm thế giới - Ảnh: THẮNG NGUYỄN

Đoạn mô tả trên mở đầu cho bài viết, không phải trên báo Việt Nam, mà là một chuyên trang cờ tướng trên nền tảng Zhuanlan Zhihu của Trung Quốc, khi viết về cố kỳ thủ Mai Văn Minh vài ngày trước.

Trong chuỗi bài viết phân tích về sự trỗi dậy mạnh mẽ của dàn kỳ thủ Việt Nam, các chuyên trang cờ tướng Trung Quốc nhắc rất nhiều đến cái tên Mai Thanh Minh, người Việt đầu tiên được kỳ đàn đại lục tôn xưng là "hải ngoại đệ nhất nhân".

Đó không hề là một danh hiệu truyền miệng, như biệt danh đậm chất kiếm hiệp "Độc cô cửu kiếm" của ông, mà là giải thưởng hẳn hòi do Liên đoàn Cờ tướng thế giới trao tặng vào năm 1993, khi cố kỳ thủ Mai Thanh Minh dự Giải vô địch thế giới lần thứ 3.

Ngay từ lần đầu tổ chức vào năm 1990, Giải vô địch cờ tướng thế giới đã đặt ra một hạng mục đặc biệt - đó là Phi Hoa Duệ.

Phi Hoa Duệ nghĩa là không phải người Hoa, là giải thưởng mang tính khích lệ phong trào cờ tướng toàn cầu, nói theo cách hoa mỹ của kỳ đàn đại lục là "hải ngoại đệ nhất nhân". 

Đây là giải thưởng trao cho kỳ thủ không thuộc Trung Quốc cũng như các nước Hoa ngữ khác (như Đài Loan, Hong Kong, Macau...) có thứ hạng cao nhất ở Giải vô địch cờ tướng thế giới.

Trong 2 năm đầu tổ chức, giải Phi Hoa Duệ thuộc về kỳ thủ người Anh Winston Williams. Và đến lần thứ 3, Mai Thanh Minh - với vị trí thứ 6 chung cuộc đã trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên giành giải Phi Hoa Duệ. 

"Đó là một cột mốc quan trọng của cờ tướng Việt Nam. Vào những năm đó, cờ tướng chỉ là thú vui của người bình dân. 

Không có đội tuyển chuyên nghiệp, không có giải quốc gia, không có hệ thống đào tạo, thậm chí cả một bộ cờ tử tế cũng là thứ xa xỉ.

Mai Thanh Minh là đại biểu cho tầng lớp chơi cờ bình dân của người Việt. Ông hầu như không có sư phụ, không có cả dụng cụ chuyên nghiệp, và hoàn toàn tự học từ cha mình - một người yêu cờ.

Rồi ông tiến bộ dần từ những quán cờ vỉa hè, nơi người Việt thường dựng nên một bình trà đá, bán cà phê, và mua vui cho khách qua đường bằng một bộ cờ", Zhuanlan Zhihu viết.

Xuyên suốt nhiều thập niên, người Việt luôn tôn sùng người đại lục như bậc thầy trong môn cờ tướng. Và đến những năm gần đây, khi người Trung Quốc cũng bắt đầu quan sát hành trình phát triển của làng cờ Việt Nam.

Kỳ thủ Sài Gòn được làng cờ Trung Quốc khâm phuc 'đưa cờ tướng Việt Nam vươn mình' - Ảnh 2.

Ngũ hổ tướng làng cờ TP.HCM. Từ trái qua, lần lượt là A Sáng, Thanh Minh, Mong Nhi, Khai Nguyên, Trương A Minh cùng HLV Lê Thiên Vị - Ảnh: LĐCTVN

Sự am hiểu tường tận về Mai Thanh Minh, kỳ thủ hoàn toàn trưởng thành từ giới "giang hồ" cho thấy mức độ am hiểu rất sâu của làng cờ tướng Trung Quốc với những kỳ thủ nổi danh từ phương Nam. 

Bài viết còn nhắc đến căn bệnh sốt rét quái ác mà ông Mai Thanh Minh gặp phải vào năm 1976, khi mới 19 tuổi.

Cũng vì căn bệnh này, người ông Minh luôn trong tình trạng gầy yếu, với nước da tai tái và khuôn mặt khắc khổ. 

"Nhưng dường như chính quãng thời gian trên giường bệnh đưa ông đến gần hơn với cờ tướng. Ông Mai Thanh Minh tự học chơi cờ qua sách vở, rồi sau này là những bàn cờ vỉa hè. 

Cứ thế, ông ấy vươn lên thành kỳ thủ số một Việt Nam, tự mình kiếm được thu nhập từ việc chơi cờ tướng - một điều rất hiếm có vào những năm đó", Zhuanlan Zhihu viết.

Kỳ thủ Sài Gòn được làng cờ Trung Quốc khâm phuc 'đưa cờ tướng Việt Nam vươn mình' - Ảnh 3.

Ông Mai Thanh Minh khi chuyển sang công tác huấn luyện cờ tướng - Ảnh tư liệu

Chiến tích ở Giải vô địch thế giới 1993 đưa tên tuổi ông Mai Thanh Minh, cùng nhiều người đồng đội những năm đó như Diệp Khai Nguyên, Trềnh A Sáng, Lê Thiên Vị vươn ra tầm quốc tế. 

"Vào giai đoạn đó, làng cờ tướng nằm trong tay Từ Thiên Hồng, Lữ Khâm, Triệu Quốc Vinh, Hồ Vinh Hoa... Bất kể cử ai, đội cờ Trung Quốc đều dễ dàng lấy hết mọi vị trí đứng đầu, và hiếm khi hòa một trận. 

Trước khi đến thời kỳ của Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh ngày nay, Việt Nam từng có giai đoạn dài lép vế Trung Quốc toàn diện. Nhưng điều đó không ngăn những kỳ thủ như Mai Thanh Minh miệt mài học hỏi, và tiếp tục đam mê của mình. 

Và rồi cứ lặng lẽ như vậy, làng cờ tướng Việt Nam đã vươn lên vị trí số 2 thế giới, với bước đi tiên phong của một vị kỳ thủ tự học thành tài", Zhuanlan Zhihu viết.

Ông Mai Thanh Minh sinh năm 1957 tại Bà Chiểu (quận Bình Thạnh cũ), trước khi chuyển đến Phú Nhuận sinh sống sau này.

Năm 1976, ông gia nhập lực lượng Thanh niên Xung phong TP.HCM. Tuy nhiên 3 năm sau, ông bị sốt rét nặng nên phải đưa về gia đình điều trị.

Năm 1992, khi giải vô địch quốc gia được tổ chức, ông không khó để giành ngôi quán quân, và giữ ngôi vô địch trong 4 năm liên tiếp. Do thành tích này, ông được bạn cờ đặt cho danh hiệu "Tứ liên quán".

Năm 1993, tên tuổi ông Mai Thanh Minh vươn tầm quốc tế khi đoạt giải "Phi Hoa Duệ" ở Giải vô địch thế giới. Ở giải năm đó, ông có 2 ván hòa trước 2 đại cao thủ của Trung Quốc là Triệu Quốc Vinh và Từ Thiên Hồng - kỳ tích làng cờ tướng thời bấy giờ.

Từ năm 2001, ông không thể tiếp tục thi đấu ở đỉnh cao do tình trạng sức khỏe kém. Đến đầu năm 2010, ông qua đời vì căn bệnh xuất huyết não khi mới 53 tuổi, để lại vô vàn nỗi tiếc thương của làng cờ Việt Nam lẫn quốc tế.

Kỳ thủ Sài Gòn được làng cờ tướng Trung Quốc vinh danh 'đưa Việt Nam vươn mình' - Ảnh 5.Kỳ thủ học sinh thống trị làng cờ tướng Trung Quốc

Ở tuổi 18, Mạnh Phồn Duệ tạo nên một sự thống trị khó tin với làng cờ tướng Trung Quốc, khi đã dẫn đầu bảng xếp hạng kỳ đàn đại lục suốt từ cuối năm 2025 đến nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất