
Nguyễn Thành Bảo là kỳ thủ hiếm hoi bên cạnh Lại Lý Huynh có thể tỷ thí với những cao thủ cờ tướng Trung Quốc - Ảnh: LĐCTVN
Từ sau khi Lại Lý Huynh lật đổ sự thống trị của Trung Quốc ở Giải vô địch cờ tướng thế giới 2025, kỳ đàn đại lục đã không ngừng tranh cãi về sự vươn lên của Việt Nam trong bộ môn mà họ luôn thống trị cả trăm năm qua.
Khi bình luận ở Ngũ Dương Bôi với tư cách chuyên gia, đặc cấp đại sư Vương Bân đưa ra nhận định như sau: "Nếu xét ở một vài kỳ thủ top đầu, Việt Nam có thể cạnh tranh với Trung Quốc. Nhưng nếu mỗi bên cử ra 10 hoặc 20 kỳ thủ, Trung Quốc sẽ vượt trội. Tất nhiên, khoảng cách này cũng đang dần bị thu hẹp".
Dù khá chạnh lòng, đây có thể xem là một nhận định xác đáng của vị đặc cấp đại sư từng có nhiều phen sang Việt Nam giao lưu, có độ am hiểu nhất định với làng cờ tướng Việt Nam.
Thành tích ở giải Ninh Minh Hoa Sơn Bôi mới đây cho thấy nhận định của Vương Bân chính xác như thế nào.
Đây là giải đấu quốc tế danh giá của làng cờ tướng Trung Quốc. Tuy không thể sánh với Ngũ Dương Bôi về cấp độ, Ninh Minh Hoa Sơn Bôi lại có quy mô lớn hơn khi quy tụ cả trăm kỳ thủ hàng đầu từ nhiều nước.
Phía Việt Nam cử đi 13 kỳ thủ, không có Lại Lý Huynh, còn Trung Quốc cử một số kỳ thủ vào hàng khá mạnh như Hứa Quốc Nghĩa, Lý Hàn Lâm, Trương Bân... nằm trong top 40, nhưng không có ai trong top 10.
Kết quả chung cuộc, Nguyễn Thành Bảo và Hà Văn Tiến có thành tích tốt nhất đoàn Việt Nam, cũng chỉ xếp hạng 8 và 9.
6/7 vị trí dẫn đầu thuộc về những kỳ thủ chủ nhà. Người còn lại trong top 7 là Lê Đức Chí, tuy khoác áo Malaysia nhưng vốn là người Trung Quốc, sinh trưởng tại Quảng Đông.
Thành tích này hoàn toàn ứng với nhận định của Vương Bân, cho thấy khi mỗi bên cử ra 10-20 kỳ thủ hàng đầu, Trung Quốc sẽ hoàn toàn áp đảo.
Ở Ninh Minh Hoa Sơn Bôi, Việt Nam tuy không có Lại Lý Huynh nhưng phía Trung Quốc cũng không có Mạnh Phồn Duệ, Trình Vũ Đông, Tào Nham Lỗi..., những người đã thắng Lại Lý Huynh trong 1 năm qua.
3 năm qua, Việt Nam liên tục khiến cờ tướng Trung Quốc phải nhận thất bại cay đắng ở các giải thế giới.
Đầu tiên là ở nội dung đồng đội Giải vô địch thế giới 2022, khi bộ đôi Nguyễn Thành Bảo - Lại Lý Huynh vượt mặt đôi Vương Thiên Nhất - Vương Khuếch để giành HCV.
Kế đến là chức vô địch cá nhân ở Giải vô địch thế giới 2025, rồi vị trí á quân Ngũ Dương Bôi của Lại Lý Huynh.

Đặc cấp đại sư Vương Bân (đứng) trong một lần sang chơi cờ giao lưu tại Việt Nam - Ảnh: LĐCTVN
Nhưng có thể thấy toàn bộ những chiến tích này đều gắn chặt với cá nhân Lại Lý Huynh, người vốn đã được làng cờ Trung Quốc trọng thị, mô tả là "hải ngoại đệ nhất nhân" từ nhiều năm qua (trước đó cách gọi này là dành cho Nguyễn Thành Bảo).
Kể cả khi phần lớn dàn đặc cấp đại sư của Trung Quốc đã bị "phong sát" vì đại án mua bán độ, kỳ đàn đại lục vẫn còn hàng chục cao thủ ở trình độ ngang ngửa với Lại Lý Huynh, hay nhỉnh hơn Nguyễn Thành Bảo hiện tại.
Thậm chí, các kỳ thủ phong trào trong nhóm "thập hổ Quảng Đông" cũng được đánh giá là mạnh hơn phần lớn giới cờ chuyên nghiệp Việt Nam.
Dù đang trỗi dậy mạnh mẽ, cờ tướng Việt Nam mới chỉ ở vị trí kẻ thách thức, chứ chưa thực sự cạnh tranh được với Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận