
Mạnh Phồn Duệ đứng trên đỉnh bảng xếp hạng cờ tướng Trung Quốc suốt nhiều tháng qua - Ảnh: CXA
Đầu năm 2025, Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc đưa ra một thay đổi mang tính lịch sử, khi thay đổi cách tính elo truyền thống, chuyển sang công thức tính điểm dựa trên thành tích của 1 năm gần nhất.
Cách tính elo mới này được xem là bước đi quyết định để "xóa sạch tàn dư" của thế hệ cao thủ nhúng chàm trước đó.
Lần lượt những Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm cho đến Hồng Trí bị loại khỏi top đầu bảng xếp hạng Trung Quốc, vì CXA chỉ tính thành tích trong 1 năm gần nhất.
Và những kỳ thủ trẻ như Mạnh Phồn Duệ (sinh tháng 1-2008) có lợi thế cực lớn, khi đạt phong độ đỉnh cao trong khoảng 1 năm trở lại đây.
Cuối năm 2025, Mạnh Phồn Duệ lần đầu tiên vươn lên đỉnh bảng xếp hạng của CXA, ngay sau khi vô địch Thiên Thiên Tượng Kỳ Bôi - giải đấu danh giá bậc nhất làng cờ tướng Trung Quốc, gần tương đồng đẳng cấp với Ngũ Dương Bôi.
Trước đó, anh tạo nên loạt chiến tích đáng nhớ khi vô địch Trí vận hội châu Á 2025 vào tháng 11, vô địch Giải cờ tướng quốc gia mở rộng hồi tháng 6...
Đầu năm 2026, Mạnh Phồn Duệ tiếp tục có những bước tiến vững chắc khi giành vé dự vòng chung kết Ngũ Dương Bôi, rồi tiếp đó là chức vô địch Giải danh nhân Hà Bắc vừa kết thúc trong tuần này.
Theo thống kê của Gdchess, chỉ trong vòng 10 tháng qua, kỳ thủ tuổi học sinh này đã vô địch đến 5 giải đấu lớn, thành tích vô cùng đáng nể.
Chức vô địch ở Giải danh nhân Hà Bắc mới đây hứa hẹn sẽ giúp Mạnh Phồn Duệ tiếp tục ngự trị trên đỉnh cao kỳ đàn Trung Quốc trong vài tháng tới.
Và tất nhiên vị trí số 1 của CXA chưa phải là điều có thể thỏa mãn của kỳ thủ mệnh danh "tiểu ma đồng" này.
Anh được đánh giá có tiềm lực ngang ngửa với Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng..., hoàn toàn có thể chiếm giữ ngôi vị kỳ vương (phong hiệu dành cho người vô địch giải toàn quốc chính thức của Trung Quốc), cũng như lấy lại vị trí số 1 thế giới cho kỳ đàn đại lục.
Lý lịch lừng lẫy của "tiểu ma đồng"
Là học trò của đại sư Diêm Văn Thanh, Mạnh Phồn Duệ ngay từ khi còn rất nhỏ đã được mệnh danh là "ma đồng" với kỳ nghệ ấn tượng, kèm thêm lối đánh đầy biến ảo. Anh tạo nên một loạt kỳ tích khi còn rất trẻ như sau:
2018: Á quân giải Bảo Bảo Bôi, chỉ thua Vương Thiên Nhất. Ngay trong năm này, cậu cũng đánh bại Liễu Đại Hoa dù mới 10 tuổi và được đối thủ chấp 2 nước.
2019: Thực hiện cú "trả thù" ngoạn mục, đánh bại chính Vương Thiên Nhất, người hoàn toàn thống trị làng cờ tướng Trung Quốc khi đó.
2020: Gây chấn động khi lần lượt hạ gục hai "kỳ vương" Triệu Hâm Hâm và Tôn Dũng Chinh (chỉ sau 23 nước cờ) khi mới 12 tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận