02/08/2021 10:22 GMT+7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2: Nhiều địa phương gửi thí sinh sang tỉnh khác

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Theo Bộ Giáo dục và đào tạo, đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vẫn diễn ra vào ngày 5, 6 và 7-8. Trong đó, ngày 5-8 thí sinh làm thủ tục dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2: Nhiều địa phương gửi thí sinh sang tỉnh khác - Ảnh 1.

Bắc Giang là tỉnh có số thí sinh dự thi đợt 2 đông nhất khu vực phía Bắc. Trong ảnh: một phòng thi tại điểm thi THPT Việt Yên (Bắc Giang) trong đợt 1, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh: VĨNH HÀ

Có trên 26.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 thuộc 42 tỉnh thành. Tuy nhiên do dịch bệnh phức tạp nên Bộ Giáo dục và đào tạo đồng ý xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh ở các địa phương không thể tổ chức dự thi do thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ở vùng bị phong tỏa, cách ly hoặc là F0, F1, F2. Việc xét đặc cách dựa trên nguyện vọng của thí sinh và đề xuất của UBND các tỉnh thành.

Tới thời điểm hiện tại, ngoài TP.HCM, Hà Nội, có nhiều tỉnh khu vực phía Nam và miền Trung đã có đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn có một số thí sinh tại các địa phương này có nguyện vọng muốn được dự thi đợt 2.

Giải pháp của các sở giáo dục và đào tạo không tổ chức thi đợt 2 là gửi các thí sinh có nguyện vọng sang dự thi tại hội đồng thi của địa phương khác, nếu đảm bảo điều kiện phòng dịch và được sở giáo dục và đào tạo các địa phương khác đồng ý.

Hà Nội có gần 200 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2. Tuy nhiên do Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 nên UBND TP quyết định không tổ chức thi đợt 2 và đề xuất xét đặc cách cho thí sinh. Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cho biết hiện chỉ có 1 thí sinh có nguyện vọng thi đợt 2 nên Hà Nội sẽ gửi thí sinh này đến Hòa Bình để dự thi.

Bắc Giang là địa phương có đông thí sinh dự thi đợt 2 nhất trong số các tỉnh phía Bắc. Ngoài hơn 3.000 thí sinh của địa phương, tỉnh này tiếp nhận thí sinh được gửi đến từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương...

Ở phía Nam, nhiều địa phương đã gửi đề xuất về bộ để xét đặc cách cho thí sinh, gồm TP.HCM, Đắk Lắk, Đồng Tháp, An Giang... Trong đó, tỉnh An Giang có gần 5.000 thí sinh, đông nhất trong số các tỉnh phía Nam có thí sinh đăng ký dự thi đợt 2. Tiếp đến là Đồng Tháp có trên 4.600 thí sinh. 

Tỉnh Khánh Hòa xin xét đặc cách cho trên 700 thí sinh, còn 20 thí sinh ở TP Cam Ranh không nằm trong diện xét đặc cách sẽ được gửi sang hội đồng thi của tỉnh Lâm Đồng.

TP.HCM không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, sẽ xét đặc cách TP.HCM không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, sẽ xét đặc cách

TTO - Chiều 1-8, UBND TP.HCM đã có công văn gửi Sở GD-ĐT TP về việc không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 theo quy định của Bộ GD-ĐT (tổ chức vào ngày 5 tới 7-8).

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên