
Ông Jeremy Zwinger, Chủ tịch kiêm CEO Tổ chức The Rice Trader, trao cúp Gạo ngon nhất thế giới năm 2025 cho ông Hồ Quang Cua sáng 2-2 - Ảnh: CHÍ QUỐC
Sáng 2-2, tại thành phố Cần Thơ, Tổ chức The Ride Trader tổ chức lễ trao cúp "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2025 cho ông Hồ Quang Cua.
Còn sức khỏe là còn tiếp tục thi
Chia sẻ tại buổi trao cúp, ông Hồ Quang Cua cho biết ông đã tham gia thi giải "Gạo ngon nhất thế giới" trong rất nhiều năm, trong đó lần đầu tiên đoạt giải nhất năm 2019, lần thứ hai năm 2023 và lần thứ 3 là cuối năm 2025. Ngoài những lần đoạt giải này còn nhiều lần lọt vào top 3 "Gạo ngon nhất thế giới" trong những lần thi khác.
Ông khẳng định: "Nếu còn sức khỏe, chúng tôi sẽ tiếp tục đi thi. Nếu tôi đi thi không được thì có người khác đi thi để gia cố cho ST25 trong tâm thức người tiêu dùng ở Việt Nam và thế giới".
Trong khi đó, ông Jeremy Zwinger, Chủ tịch kiêm CEO Tổ chức The Rice Trader, cho biết lần này ông quyết định sang Việt Nam trao cúp cho ông Cua vì sự tôn trọng đối với ngành lúa gạo Việt Nam cũng như cá nhân ông Cua cùng đội ngũ nghiên cứu ra giống ST25 đã đoạt giải "Gạo ngon nhất thế giới" ba lần. Cũng là dịp để tri ân những thành tựu của ông Cua.
Ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho rằng việc giống gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục được vinh danh "Gạo ngon nhất thế giới" không chỉ là niềm tự hào của riêng cá nhân ông Hồ Quang Cua, của một doanh nghiệp hay một địa phương mà là thành quả chung của sự sáng tạo, phát triển trí tuệ của Việt Nam, của quá trình lao động bền bỉ, sáng tạo của đội ngũ các nhà khoa học, doanh nghiệp và hàng triệu nông dân.
"Trong thời gian tới thành phố Cần Thơ cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược lúa gạo quốc gia, đồng thời để phát huy danh hiệu Gạo ngon nhất thế giới năm 2025, nâng cao hơn nữa vị thế gạo Việt Nam trên trường quốc tế", ông Hùng cam kết.
ST25 là chuẩn mực và tài sản quốc gia

Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam Đỗ Hà Nam cho rằng ST25 là tài sản quốc gia, cần định vị thương hiệu
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết vụ đông xuân 2025-2026, diện tích gieo trồng các giống lúa ST đã đạt gần 200.000ha, tăng hơn 60% so với cùng kỳ, với sản lượng dự kiến tăng mạnh trong nửa đầu năm nay.
Đáng chú ý hơn 70% sản lượng gạo ST25 hiện được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Úc, Trung Quốc và Đông Nam Á, cho thấy gạo chất lượng cao của Việt Nam đang ngày càng được thị trường quốc tế tin tưởng.
Theo ông Nam, việc ST25 tiếp tục được The Ride Trader vinh danh trong hệ thống giải thưởng Gạo ngon nhất thế giới năm 2025 không phải là may mắn, mà là kết quả của khoa học chọn tạo giống bài bản, kỷ luật chất lượng nghiêm túc và tư duy làm nông nghiệp có trách nhiệm với thị trường toàn cầu.
Ông Nam cho rằng ST25 không chỉ như một giống lúa đoạt giải mà ông nhìn đây là một chuẩn mực và một tài sản quốc gia. Việt Nam đã là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng giai đoạn tới, điều quan trọng hơn là phải bán được giá trị chứ không chỉ bán sản lượng và định vị được thương hiệu chứ không chỉ đáp ứng nhu cầu.

3 chiếc cúp "Gạo ngon nhất thế giới" của gạo ST25 trong các năm 2019, 2023 và 2025 được ông Hồ Quang Cua trưng bày tại buổi trao cúp
"Vì vậy chúng tôi mong muốn ST25 được định hướng phát triển như một giống gạo quốc gia, được bảo vệ đúng mức, được tổ chức sản xuất đúng chuẩn, và được phát triển trong một chuỗi giá trị minh bạch từ giống, canh tác, chế biến đến thị trường.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam cam kết đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương, nhà khoa học và doanh nghiệp phấn đấu xây dựng sản phẩm gạo ST25 thành sản phẩm quốc gia để bảo vệ giá trị trí tuệ của giống, giữ uy tín cho gạo Việt Nam và mở rộng không gian thị trường một cách bền vững" - ông Nam nói thêm.
Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Xây dựng câu chuyện quốc gia về gạo Việt như Nhật, Thái đã làm

Ông Bùi Bá Bổng công bố bức thư của Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tại sự kiện
Tại sự kiện, Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã ủy quyền cho ông Bùi Bá Bổng, Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, đọc bức thư ông viết nhân sự kiện kỹ sư Hồ Quang Cua được trao cúp Gạo ngon nhất thế giới.
Phó chủ tịch Quốc hội viết: "Tôn vinh kỹ sư Hồ Quang Cua không chỉ là tôn vinh một người tạo giống. Mà là tôn vinh một phẩm chất Việt Nam: lặng lẽ, bền bỉ, và không bỏ cuộc.
Trong một xã hội đôi khi quen tôn vinh cái hào nhoáng, câu chuyện của kỹ sư Hồ Quang Cua nhắc ta rằng những điều làm nên danh dự quốc gia thường bắt đầu từ một góc ruộng.
Từ đôi dép lội bùn.
Từ một cuốn sổ tay ghi chép những dòng lai.
Từ những lần thất bại mà không ai nhìn thấy.
30 năm, một đời người, để tạo ra một hạt gạo làm thay đổi cách nhìn của thế giới. Nghe vậy để thấy: Có những người không cần nói lớn, mà công trình của họ tự cất tiếng.
Gạo ST đã mở một cánh cửa. Nhưng cánh cửa ấy chỉ thực sự bền nếu chúng ta cùng nhau biết đi tiếp bằng cả tư duy một hệ thống. Muốn giữ được vị thế, chúng ta cần bảo vệ giống, bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả, chuẩn hóa vùng nguyên liệu.
Chế biến sâu thành những sản phẩm: bánh gạo ST, bún gạo ST, rượu gạo ST. Xây dựng câu chuyện quốc gia về "gạo Việt" như cách Nhật Bản, Thái Lan đã làm. Và quan trọng nhất là bảo vệ người làm ra hạt gạo. Vì gạo ngon không tự nhiên mà có. Nó được làm ra từ sự tử tế, và tử tế thì phải được nuôi dưỡng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận