
Ông Trầm Du cho rằng hội thảo về xây dựng thương hiệu quốc gia cho hạt giạo Việt mà Tuổi Trẻ tổ chức rất thành công, từ đó đề xuất Cần Thơ tiếp tục có chương trình tăng tốc làm thương hiệu cho gạo ST25 - Ảnh: CHÍ QUỐC
Chiều 3-12, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Gặp gỡ giữa chính quyền và doanh nghiệp thành phố Cần Thơ năm 2025.
Phát biểu với chính quyền thành phố, ông Trầm Du - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp gạo hữu cơ TD Sóc Trăng - cho biết năm 2024 báo Tuổi Trẻ phối hợp tỉnh Sóc Trăng (cũ) tổ chức hội thảo về xây dựng thương hiệu gạo quốc gia cho gạo Việt rất thành công.
Tới đây, năm 2026 đề nghị thành phố tăng tốc làm thương hiệu gạo quốc gia, bởi gạo ST25 thêm một lần nữa đạt giải "gạo ngon nhất thế giới".
"Thái Lan có gạo Hom Mali, Ấn Độ có gạo Basmati, Việt Nam chúng ta có gạo ST25 ba lần đạt giải "ngon nhất thế giới" và hiện tại gạo này thuộc về thành phố Cần Thơ, vì vậy tôi mạnh dạn đề xuất đăng cai tổ chức một lần nữa để làm thương hiệu, để Cần Thơ có một thương hiệu đẳng cấp thế giới", ông Du trình bày.
Ngoài ra ông Du cũng đề nghị cho biết chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp sang năm 2026 có tiếp tục hỗ trợ hợp tác xã, nông dân như năm 2024 và 2025 về phân, thuốc, giống hay không?
Phản hồi về đề xuất này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ Ngô Thái Chân khẳng định ngành nông nghiệp đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc quảng bá sản phẩm của địa phương cũng như trong việc nâng tầm thương hiệu gạo quốc gia, vì vậy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho phép thành phố đăng cai tổ chức Festival lúa gạo quốc tế Cần Thơ năm 2026 (dự kiến tổ chức vào tháng 10-2026 nếu được đồng ý).
"Cái này là đề xuất của địa phương, còn Bộ Nông nghiệp và Môi trường có đồng ý hay không thì thuộc về bộ", ông Chân lưu ý.
Về đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, ông Chân khẳng định thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đến năm 2030. Hiện tại thành phố đã tham gia chương trình này với tổng diện tích 104.000ha và dự kiến đến năm 2030 là 140.000ha.
"Năm nay thành phố thực hiện 12 mô hình ở các hợp tác xã và sẽ tiếp tục hỗ trợ về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật như năm rồi", ông Chân thông tin thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận