
Nghệ sĩ Linh Huyền (trái) và Trọng Phúc (hình trên), Kim Tử Long (hình dưới) thâu Lô tô vọng cổ trong Bổn xưa còn đó - Ảnh: LINH ĐOAN, NVCC
Người tham dự cũng được cho chơi thử lô tô với ứng dụng số từ website Bảo tàng cải lương Nam Bộ. Từng số được Kim Tử Long, Trọng Phúc, Linh Huyền thay nhau đọc để người chơi dò số.
Kim Tử Long, Trọng Phúc thấy thú vị với hô lô tô bằng ca vọng cổ
Phần chơi ngộ nghĩnh này nằm trong dự án Bổn xưa còn đó mang tên Trải nghiệm Board game Lô tô vọng cổ. Dự án cộng đồng Bổn xưa còn đó là một nhánh hành động của Bảo tàng cải lương Nam Bộ, tập trung phục dựng và diễn giải các bài bản cổ dưới góc nhìn di sản sống.
Nghệ sĩ Linh Huyền cho biết cách chơi lô tô hiện tại đã là biến thể. Lô tô vọng cổ được phục dựng từ bản gốc trước 1945, do các soạn giả viết phục vụ công chúng khi họ nhàn rỗi.
Soạn giả sử dụng vọng cổ nhịp 16. Đủ 90 con số, mỗi con số là câu vọng cổ nói tích xưa chuyện cũ.
Có lẽ hiếm người biết về cách kêu lô tô xa xưa, cách đây tới hơn 80 năm này. Sự khơi gợi, trở lại khiến nhiều người tò mò và cảm thấy thú vị.
Linh Huyền cho biết sở dĩ chị mời Kim Tử Long và Trọng Phúc thâu ca cho Lô tô vọng cổ vì họ có giọng hát hay, biết ứng biến linh hoạt và có thể ca theo phong cách hài để trò chơi thú vị, không nhàm chán.

Linh Huyền hướng dẫn người tham dự cách chơi lô tô nghe kêu số bằng những câu vọng cổ từ Lô tô vọng cổ - Ảnh: LINH ĐOAN
90 câu chia ra ba người Kim Tử Long, Trọng Phúc và Linh Huyền mỗi người 30 câu. Kim Tử Long, Trọng Phúc tỏ ra thích thú bởi họ cũng lần đầu tiên được thâu ca hô số lô tô bằng những bài vọng cổ.
Với trò chơi, khán giả không chỉ chơi mà còn biết thêm được loại hình xưa, nghe ca vọng cổ theo phong cách xưa và biết được những câu chuyện mà soạn giả xưa thường viết, thường kể như thế nào.
Muốn chia sẻ kiến thức từ thầy đến các thế hệ sau
Nghệ sĩ Linh Huyền đã có gần 40 năm làm nghề ở vị trí nghệ sĩ cải lương và 20 năm miệt mài với công việc soạn giả viết các bài ca cổ, trích đoạn và các vở cải lương. Năm 11 tuổi, Linh Huyền may mắn được học ca cổ ở người thầy giỏi nghề là ông Út Trong. Ông Út Trong chính là thầy của "nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga và các tài danh sân khấu khác.
"Tôi là lứa học trò "út" trong số các học trò thầy đã dạy. Khi thầy mất, gia đình thầy đã thương, tin tưởng và trao hết những tư liệu quý giá mà thầy sưu tập, nghiên cứu, những bài bản thầy viết cho tôi.
Tôi nghĩ những tài liệu này rất hữu ích, nếu tôi giữ một mình thì ích kỷ quá nên tôi quyết định chia sẻ với mọi người bằng cách viết quyển sách Học âm nhạc cải lương" - nghệ sĩ Linh Huyền tâm sự.

Linh Huyền ký tặng sách Học âm nhạc cải lương - Ảnh: LINH ĐOAN
Trong hành trình nghề nghiệp của mình, Linh Huyền còn được thầy Viễn Châu góp ý, chỉ bảo cho cách viết. Nghệ sĩ Thanh Sang hướng dẫn chị thêm về cách ca.
Linh Huyền cho rằng viết quyển sách này không phải chị hay, tài giỏi mà may mắn được thừa hưởng, dạy dỗ từ những người thầy đi trước và bây giờ chị muốn gởi lại cho các bạn trẻ, thậm chí những người không có ý định làm nghệ sĩ, chỉ muốn tìm hiểu, biết thêm cách ca cải lương cũng có thể tham khảo.
Học âm nhạc cải lương và Không gian Di sản số do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành. Linh Huyền bày tỏ đây là tâm huyết 8 năm trời của chị.
Sách gồm 5 chương như: Khai mở nguồn gốc và ý nghĩa của ngũ cung; phân tích nhịp và phách; trình bày các điệu thức và hơi; hướng dẫn kỹ thuật luyện thanh, xướng âm và hơi thở; ứng dụng tổng hợp, phân tích 20 bài bản tổ và hệ thống vọng cổ từ nhịp 2 - 32…
Ngoài ra còn có tập đờn ca thực hành với những bộ bài bản kinh điển có chữ đờn và lời ca để người học có thể vừa đờn vừa hát. Tư liệu mở rộng về lịch sử, tiến trình phát triển của cải lương…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận