01/11/2022 15:19 GMT+7

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng qua ước đạt 312,82 tỉ USD

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Tổng cục Thống kê cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng qua ước đạt 312,82 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam là Mỹ, chiếm gần 1/3 tổng giá trị xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng qua ước đạt 312,82 tỉ USD - Ảnh 1.

10 tháng năm nay, cả nước xuất siêu 9,4 tỉ USD - Ảnh: L.A.

Riêng trong tháng 10-2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 30,27 tỉ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 312,82 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10-2022 ước đạt 28 tỉ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 303,42 tỉ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 93,4 tỉ USD.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 100,7 tỉ USD.

Tính chung 10 tháng năm 2022, cả nước xuất siêu khoảng 9,4 tỉ USD.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 đạt 484.400 lượt người, tăng 12,1% so với tháng trước và gấp 45,9 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục.

Tính chung 10 tháng, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2,35 triệu lượt, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhưng nếu so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn giảm 83,7%, Tổng cục Thống kê nhận định.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm vừa được Tổng cục Thống kê công bố cũng cho thấy trong tháng 10-2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng, chỉ số IIP ước tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 9,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%; ngành khai khoáng tăng 5%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1-10 tăng 10,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Bên cạnh đó, trong tháng 10, cả nước có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13,6% so với tháng trước và tăng 58,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm nay, cả nước có 178.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 17.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 122.100, tăng 25,8%, bình quân một tháng có 12.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm nay tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng tháng 10 tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021, bình quân 10 tháng vàng tăng giá 6,08%.

Tương tự, giá USD tháng 10 tăng 1,84% so với tháng trước và tăng 5,42% so với cùng kỳ năm 2021, bình quân 10 tháng USD tăng giá 1,17%.

Xuất khẩu chuối Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh Xuất khẩu chuối Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh

TTO - Trong khi hầu hết mặt hàng rau quả xuất sang Trung Quốc không khả quan thì xuất khẩu chuối qua nước này tăng mạnh.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên