Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị: Khải hoàn môn chỉ là đề xuất quy hoạch, không ấn định phải đặt cạnh hồ Gươm

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị - người trực tiếp tham gia nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch quanh hồ Gươm - nói như vậy với Tuổi Trẻ về đề xuất đặt biểu tượng Khải hoàn môn cạnh hồ.

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị: Khải hoàn môn chỉ là đề xuất quy hoạch, không ấn định phải đặt cạnh hồ Gươm - Ảnh 2.

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị bên hồ Gươm - Ảnh: Đ.H.

Ngày 9-9, Tuổi Trẻ đăng bài phỏng vấn với tiêu đề Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị: Đâu có quy định nào nói Khải hoàn môn không được nằm nhìn ra mặt nước, nhằm làm rõ cách tiếp cận và ý nghĩa của các công trình mới trong phương án quy hoạch khu vực hồ Gươm.

Đề xuất Khải hoàn môn đặt ở hồ Gươm, nên nhiều người góp ý là dễ hiểu

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị là người trực tiếp tham gia nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Gươm và phụ cận, cùng một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C. Phương án này đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau bài phỏng vấn, ông Hồ Thiệu Trị tiếp tục trao đổi với Tuổi Trẻ để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến phương án quy hoạch.

Về phát biểu “đâu có quy định nào nói Khải hoàn môn không được nằm nhìn ra mặt nước”, ông Trị cho biết ý của ông là có nhiều cách để bố trí một tượng đài Khải hoàn hoặc Khải hoàn môn.

Việc lựa chọn cách bố trí phụ thuộc vào vị trí, không gian của từng khu vực, từng trung tâm và từng quốc gia, không có một quy định chung bắt buộc phải đặt công trình theo một cách nhất định.

Riêng tại Hà Nội, khu vực được đề xuất đặt Khải hoàn môn nằm ở khu vực trung tâm, hướng ra mặt nước hồ Hoàn Kiếm. Vì vậy, theo ông Trị, việc phương án nhận được nhiều ý kiến góp ý là điều dễ hiểu.

“Nhưng việc đặt Khải hoàn môn ở khu vực hồ Gươm, hướng ra mặt nước hồ Gươm cũng không phải là một quy định, một nội dung ấn định hay bắt buộc phải đặt ở đây. Bởi tất cả nội dung này chỉ là trong đề xuất quy hoạch, chưa phải quy hoạch đã được duyệt.

Tôi muốn giải thích thêm vậy để tránh sự hiểu nhầm của độc giả cũng như công chúng, các chuyên gia và nhà khoa học”, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị nói.

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị: Khải hoàn môn chỉ là đề xuất quy hoạch, không ấn định phải đặt cạnh hồ Gươm - Ảnh 3.

Phối cảnh dự kiến Khải hoàn môn, đặt hướng ra hồ Gươm

"Mong muốn thực hiện đề án để thay đổi bộ mặt của không gian hồ Hoàn Kiếm"

Ông Trị đánh giá đề xuất điều chỉnh quy hoạch quanh hồ Gươm là đồ án rất đặc biệt với cá nhân ông. Bởi các đề xuất trong đồ án điều chỉnh quy hoạch lần này đã được ông và các cộng sự "nghiên cứu lâu dài, có tầm nhìn".

Theo đó, không gian xung quanh hồ Gươm sau khi điều chỉnh quy hoạch sẽ tạo thành một tổng thể, là trung tâm lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Hà Nội.

"Nếu được thành hình nội dung này, với tầm nhìn không phải là tầm nhìn ngắn hạn mà tầm nhìn lâu dài, xa hơn, thì đồ án sẽ rất đặc biệt. Đồ án sẽ đáp ứng các điều kiện về quy hoạch, không gian cảnh quan và nhu cầu phát triển bây giờ cũng như trong tương lai.

Chúng tôi mong muốn đồ án này được thực hiện để thay đổi bộ mặt của không gian hồ Hoàn Kiếm. Đồng thời tạo một không gian có giá trị vừa lịch sử, vừa văn hóa và nghệ thuật của thủ đô", ông Trị nói thêm.

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị: Khải hoàn môn chỉ là đề xuất quy hoạch, không ấn định phải đặt cạnh hồ Gươm - Ảnh 4.

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị đi xem phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Gươm và phụ cận, cùng một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C đang được lấy ý kiến công khai người dân tại phố Tràng Tiền - Ảnh: Đ.H.

Nên đặt thêm biểu tượng gì ở hồ Gươm?

Sau khi xem phương án dự kiến quy hoạch quanh hồ Gươm, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tạ Duy Trinh (người dân tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng khu vực hồ Gươm hiện đã có nhiều biểu tượng, công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa như tượng Lý Thái Tổ, tượng vua Lê, đền Ngọc Sơn, tháp Bút..., vì vậy không nhất thiết phải đặt thêm một biểu tượng mới.

Ông Trinh cho rằng cần phải tìm vị trí phù hợp hơn với ý tưởng Khải hoàn môn, bởi "môn" có nghĩa là cửa, phải gắn với tuyến đường và dòng người đi qua. Trong khi đó nếu đặt công trình tại vị trí được đề xuất hiện nay, người đi lại sẽ phải tránh công trình nên không phù hợp với ý nghĩa của một "cửa".

"Về vị trí thì tôi cho là không phù hợp. Về thiết kế tôi cũng cho là không phù hợp" - ông Trinh nhận xét.

Ông cho rằng nếu đã gọi là Cổng đài chiến thắng thì thiết kế cần thể hiện rõ hơn biểu tượng của chiến thắng. Với phương án hiện tại, ông Trinh cho rằng cách thể hiện này có thể khiến người xem liên tưởng theo nhiều cách khác nhau.

Muốn xây dựng Khải hoàn môn, Hà Nội có thể nghiên cứu các vị trí cửa ô lịch sử như Ô Quan Chưởng hoặc khu vực Ô Chợ Dừa. Ông Trinh cho rằng đây là những không gian rộng, có thể phù hợp hơn với một công trình mang ý nghĩa cổng chào, biểu tượng.

Còn ông Nguyễn Đình Thủy (65 tuổi, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) cho biết ý tưởng xây dựng biểu tượng Khải hoàn môn tại khu vực hồ Gươm là cần thiết, nhưng phương án thiết kế cần được xem xét, lấy ý kiến rộng rãi hơn.

“Khải hoàn môn là công trình để đón những người chiến thắng trở về thì nó phải tạo được một ấn tượng mạnh mẽ hơn. Theo quan điểm của tôi, biểu tượng hiện nay hơi đơn điệu”, ông Thủy nói và nhận xét thêm: "Trong lịch sử Việt Nam, qua mỗi giai đoạn đều có những chiến công hiển hách, Khải hoàn môn phải mang được dấu ấn của các thời kỳ".

Ông cho rằng khu vực hồ Gươm là không gian lịch sử, văn hóa đặc biệt của thủ đô, vì vậy việc chỉnh trang, mở rộng không gian nơi đây là một kỳ vọng lớn của người dân.

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị: Khải hoàn môn chỉ là đề xuất quy hoạch, không ấn định phải đặt cạnh hồ Gươm - Ảnh 4.Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị: Đâu có quy định nào nói Khải hoàn môn không được nằm nhìn ra mặt nước

UBND TP Hà Nội vừa công bố phối cảnh dự kiến khu vực hồ Gươm và phụ cận để lấy ý kiến người dân, phục vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và một phần H1-1C.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất