19/10/2020 10:30 GMT+7

Kiên Giang: Ngập úng, lở đê khắp nơi do ảnh hưởng mưa bão, triều cường

K.NAM
K.NAM

TTO - Do ảnh hưởng mưa bão kéo dài hơn 1 tuần liền, nhiều địa phương ở tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại hàng tỉ đồng.

Kiên Giang: Ngập úng, lở đê khắp nơi do ảnh hưởng mưa bão, triều cường - Ảnh 1.

Nước dâng cao tới mức người dân U Minh Thượng bơi xuồng vô tới sát hiên nhà - Ảnh: K.NAM

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, mưa to, gió lớn kết hợp triều cường dâng cao những ngày qua làm đổ ngã, ngập úng hơn 1.330ha lúa hè thu đang chín và thu hoạch ở các huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Biên, Kiên Lương làm giảm chất lượng lúa, tỉ lệ thất thoát sau thu hoạch cao.

Khoảng 1.700ha rau màu ở huyện U Minh Thượng bị thiệt hại nặng.

Hiện toàn tỉnh có hơn 6.300 ngôi nhà bị ngập, 3 căn bị sập ở các huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Biên, 3 căn nhà hư hỏng nền, móng do sạt lở bờ biển ở huyện Phú Quốc.

Mưa bão cũng khiến 115 điểm trường và nhiều trụ sở cơ quan nhà nước ở các huyện An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Giồng Riềng bị ngập nước; 3 tàu đánh bắt cá bị chìm, trong đó 1 tàu chìm ở huyện Kiên Lương và 2 tàu chìm mất tích ở huyện Kiên Hải; 74,8km đường giao thông nông thôn ở huyện U Minh Thượng bị ngập sâu.

Cùng với đó, bờ biển ở huyện An Minh tiếp tục sạt lở mở rộng ở 14 đoạn đê biển, từ Tiểu Dừa đến vàm Kim Quy thuộc địa bàn 2 xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây, với tổng chiều dài hơn 720m.

Tại huyện Phú Quốc, sạt bờ biển 2 đoạn dài khoảng 1.700m trên địa bàn khu phố 6 và khu phố 9 thuộc thị trấn Dương Đông.

Ông Nguyễn Huỳnh Trung, chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang, cho biết tỉnh đã chỉ đạo các huyện, xã bị thiên tai kịp thời thực hiện các giải pháp ứng phó với mưa kéo dài, chống ngập úng bảo vệ diện tích lúa bị đổ ngã, nhằm giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và triển khai các giải pháp ứng phó với thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ". Tuyên truyền, khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, ứng phó với các hiện tượng thời tiết bất thường có thể xảy ra gây thiệt hại tài sản và tính mạng con người.

Hiện huyện An Minh đã triển khai gia cố bờ đông đê biển đoạn Tiểu Dừa - Kim Quy, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ sản xuất phía trong đê biển. Phối hợp ngành chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục khẩn cấp đoạn đê này.

Công an, dân phòng Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân Công an, dân phòng Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân 'vượt' triều cường

TTO - Mưa, triều cường dâng cao khiến đường ngập, dân sống ở nội ô Cần Thơ chủ động ứng phó che chắn, di dời đồ đạc nhưng vẫn bị nước bủa vây.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên