18/10/2020 12:09 GMT+7

Công an, dân phòng Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân 'vượt' triều cường

CHÍ CÔNG - CHÍ QUỐC
CHÍ CÔNG - CHÍ QUỐC

TTO - Mưa, triều cường dâng cao khiến đường ngập, dân sống ở nội ô Cần Thơ chủ động ứng phó che chắn, di dời đồ đạc nhưng vẫn bị nước bủa vây.

Công an, dân phòng Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân vượt triều cường - Ảnh 1.

Nhiều xe chết máy do nước ngập trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 18-10, triều cường kết hợp mưa trong đêm khiến nhiều tuyến đường nội ô Cần Thơ ngập sâu. 

Dọc đường Mậu Thân, Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Cừ, Cách mạng tháng Tám và Lý Tự Trọng… đâu đâu cũng toàn nước và nước, gây khó khăn cho việc đi lại và việc buôn bán người dân nơi đây.

Ngồi nhìn sạp trái cây bày bán trên kệ, ông Nguyễn Văn Ngoan ở quận Ninh Kiều cho biết: "Sáng nay 5h là nước đã bò tới chân tôi rồi, 1 tiếng đồng hồ sau thì nước ngập sâu. Xe cộ, người dân qua lại ít, tôi ngồi bán có lệ chứ có ai đến mua đâu".

Nhiều tuyến đường thành sông sáng 18-10 - Video: CHÍ CÔNG

Trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài và Mậu Thân, nhiều cửa hàng buôn bán vẫn đóng cửa im ỉm, nhiều người chạy xe phải tấp hẳn ra mé đường cao, nhưng vẫn không ít người phải cuốc bộ, lội nước dẫn xe chết máy.

Ì ạch dẫn xe, anh Trần Văn Nam (ở quận Ninh Kiều) nói: "Ngập gì quá trời quá đất. Xe chết máy đâu ít. Sáng tôi đi làm nhưng xe bị chết máy vì nước. Muốn đi đường khác cũng không được vì chỗ nào nước cũng ngập như sông. Cũng may được mấy anh công an cứu hộ đẩy xe tiếp chứ mình tôi dẫn chắc khóc luôn".

Công an, dân phòng Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân vượt triều cường - Ảnh 3.

Nước bủa vây sạp trái cây của người lao động nghèo - Ảnh: CHÍ CÔNG

Thạc sĩ Kỷ Quang Vinh, nguyên cán bộ Văn phòng công tác Biến đổi khí hậu Cần Thơ, cho biết những ngày qua mực nước trên sông Hậu chỉ đạt mức khoảng 1,5m. 

Tuy nhiên do có mưa liên tiếp trong nhiều ngày qua, kết hợp thời điểm triều đang lên, vì vậy những ngày đỉnh triều mực nước có thể đạt hơn mức 2m gây ngập nhiều khu vực ở Cần Thơ. 

Công an, dân phòng Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân vượt triều cường - Ảnh 4.

Công an địa phương hỗ trợ xe dân bị tắt máy do triều cường - Ảnh: CHÍ CÔNG

Công an, dân phòng Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân vượt triều cường - Ảnh 5.

Nhiều xe phải nép về một bên ít ngập để lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Công an, dân phòng Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân vượt triều cường - Ảnh 6.

Anh Lê Chí Tâm và anh em hỗ trợ sửa xe giúp bà con - Ảnh: CHÍ CÔNG

Công an, dân phòng Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân vượt triều cường - Ảnh 7.

Đường Mậu Thân thành "sông" sáng 18-10 do triều cường - Ảnh: CHÍ CÔNG

Công an, dân phòng Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân vượt triều cường - Ảnh 8.

Người dân Cần Thơ đắp "bờ bao" để ngăn nước tràn vào nhà - Ảnh: NGỌC HÂN

Công an, dân phòng Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân vượt triều cường - Ảnh 9.

Công nhân phải kiểm tra, mở các miệng hố ga để nước thoát nhanh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cà Mau: 2 huyện cho học sinh nghỉ học vì đường bị ngập kéo dài Cà Mau: 2 huyện cho học sinh nghỉ học vì đường bị ngập kéo dài

TTO - Ngày 16-10, ông Võ Quốc Thống - phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) - cho biết tiếp tục cho học sinh mần non, tiểu học nghỉ học ngày hôm nay. Riêng học sinh THCS tiếp tục cho nghỉ thêm đến hết ngày 17-10.

CHÍ CÔNG - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên