05/04/2020 16:38 GMT+7

Kiểm tra y tế tại cửa ngõ TP.HCM: người thân nhiệt cao được giữ lại theo dõi

LÊ PHAN - THU DUNG - ĐỨC PHÚ
LÊ PHAN - THU DUNG - ĐỨC PHÚ

TTO - Chiều 5-4, TP.HCM đồng loạt kiểm tra y tế người dân vào thành phố tại các điểm chốt chặn cửa ngõ. Những người có thân nhiệt bình thường sẽ được vào, còn những ai có thân nhiệt cao được giữ lại theo dõi.

Kiểm tra y tế tại cửa ngõ phía đông, điểm cầu Đồng Nai chiều 5-4 - Video: LÊ PHAN

Ghi nhận tại cửa ngõ phía đông thành phố tại điểm cầu Đồng Nai (phía TP.HCM), từ đầu chiều 5-4, lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông, Kiểm soát quân sự, y tế, công an… đã cho lập chốt chặn để kiểm soát y tế người vào thành phố.

Người dân sẽ được yêu cầu dừng xe để lực lượng y tế đo thân nhiệt và những ai có thân nhiệt bình thường sẽ được vào thành phố. 

Đối với người dân có thân nhiệt cao, có biểu hiện sốt sẽ được giữ lại, phun thuốc khử trùng và theo dõi. Nếu sau đó thân nhiệt trở lại bình thường do sốc nhiệt vì đi ngoài trời nắng sẽ được tiếp tục đi.

Đối với người có thân nhiệt không hạ sau thời gian chờ sẽ được đưa đi kiểm tra sâu. Trong buổi kiểm tra chiều 5-4, có khoảng 6 người có thân nhiệt cao được giữ lại theo dõi.

Kiểm tra y tế tại cửa ngõ TP.HCM: người thân nhiệt cao được giữ lại theo dõi - Ảnh 2.

Các nhân viên y tế chuẩn bị các dụng cụ để kiểm tra y tế người dân - Ảnh: LÊ PHAN

Ông Từ Lương - phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM, khẳng định việc kiểm tra này không phải là "ngăn sông cấm chợ" mà nhằm kiểm soát tốt y tế người dân từ các tỉnh vào TP.HCM.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08 - Công an TP.HCM), đơn vị đang gấp rút bố trí lực lượng, triển khai các chốt, trạm kiểm dịch thực hiện kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19  theo quyết định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM.

Trong ngày 5-4, các đơn vị gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cán bộ y tế sẽ có mặt ở 16 chốt chính khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực nhà ga, bến xe, sân bay.

Lực lượng Thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải cũng cho biết đã sắp xếp, phân bổ lực lượng hỗ trợ cảnh sát giao thông ở các chốt, sẵn sàng tiến hành việc kiểm soát.

Quá trình kiểm tra, kiểm soát này nhằm thực hiện kiểm dịch y tế với người ra vào thành phố, giám sát, hạn chế ra vào thành phố đối với người và xe, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống COVID-19. 

6 chốt mẫu phải triển khai từ 13h ngày 5-4 là các chốt nằm ở địa bàn giáp ranh giữa thành phố và các tỉnh lân cận.

6 chốt này gồm chốt trạm thu phí Long Phước (cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), chốt cao tốc Trung Lương (tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương), chốt cầu Vĩnh Bình (quốc lộ 13, quận Thủ Đức, giáp với tỉnh Bình Dương), đường Ba Làng (Bình Chánh, giáp tỉnh Long An), đường Xuyên Á, quốc lộ 22 (Củ Chi, giáp tỉnh Tây Ninh), chân cầu Đồng Nai (quốc lộ 1A, giáp tỉnh Đồng Nai).

Kiểm tra y tế tại cửa ngõ TP.HCM: người thân nhiệt cao được giữ lại theo dõi - Ảnh 3.

Kiểm tra thân nhiệt người qua cầu Đồng Nai vào TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Kiểm tra y tế tại cửa ngõ TP.HCM: người thân nhiệt cao được giữ lại theo dõi - Ảnh 4.

Một tài xế xe ôm công nghệ được phun khử trùng do thân nhiệt đo được 38 độ C - Ảnh: LÊ PHAN

Kiểm tra y tế tại cửa ngõ TP.HCM: người thân nhiệt cao được giữ lại theo dõi - Ảnh 5.

Nhân viên y tế kiểm tra lại thân nhiệt tài xế này sau một lúc ngồi nghỉ - Ảnh: LÊ PHAN

Kiểm tra y tế tại cửa ngõ TP.HCM: người thân nhiệt cao được giữ lại theo dõi - Ảnh 6.

Người dân được đo thân nhiệt, nếu không có gì bất thường sẽ được đi - Ảnh: HOÀNG AN

Kiểm tra y tế tại cửa ngõ TP.HCM: người thân nhiệt cao được giữ lại theo dõi - Ảnh 7.

Có người dừng xe định quay đầu khi thấy kiểm tra - Ảnh: HOÀNG AN

Kiểm tra y tế tại cửa ngõ TP.HCM: người thân nhiệt cao được giữ lại theo dõi - Ảnh 8.

Có nhiều người thân nhiệt cao được giữ lại theo dõi - Ảnh: HOÀNG AN

Kiểm tra y tế tại cửa ngõ TP.HCM: người thân nhiệt cao được giữ lại theo dõi - Ảnh 9.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách trên các xe đưa rước - Ảnh: HOÀNG AN

Thắt chặt kiểm tra y tế tại sân bay, nhiều nơi vẫn tự tin đón du khách Thắt chặt kiểm tra y tế tại sân bay, nhiều nơi vẫn tự tin đón du khách

TTO - Tính đến ngày 11-3, Singapore đã ghi nhận 178 ca nhiễm COVID-19, trong đó 96 ca đã hồi phục hoàn toàn. Ấn Độ cũng có 60 ca nhiễm chỉ trong tuần đầu tiên của tháng. Hai quốc gia này vẫn mở cửa đón khách du lịch.

LÊ PHAN - THU DUNG - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên