17/05/2023 15:11 GMT+7

Kiểm tra lần hai với cả khu phố xây không phép ở Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục lập đoàn kiểm tra lần 2 vụ cả khu phố xây không phép trên đất nông nghiệp.

Kiểm tra lần hai với cả khu phố xây không phép ở Vĩnh Long - Ảnh 1.

Khu phố xây không phép trên đất nông nghiệp - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 17-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra lần 2, xác minh vụ cả khu phố xây không phép trên đất nông nghiệp giữa trung tâm TP Vĩnh Long.

Video: Vụ cả khu phố xây trên đất nông nghiệp, kiểm tra lần hai do lần trước xử lý quá nhẹ

Dự án bị kiểm tra là khu phố Khang Thị, do Công ty TNHH Địa ốc P&G làm chủ đầu tư tại đường Nguyễn Huệ, phường 3, TP Vĩnh Long.

Đoàn gồm nhiều thành viên các ban ngành như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng… và có cả Công an tỉnh tham dự. Ông Dương Văn Bảy - phó chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long - làm trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm chủ động thực hiện việc kiểm tra, xác minh toàn bộ quá trình xây dựng dự án đầu tư khu phố Khang Thị. Sau đó báo cáo kết quả cho chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Dương Văn Bảy cho biết đây là lần thứ 2 UBND tỉnh Vĩnh Long lập đoàn kiểm tra dự án này. Do lần kiểm tra trước có báo cáo, kiến nghị kiểm điểm một số cá nhân, tổ chức nhưng UBND tỉnh và Tỉnh ủy Vĩnh Long không chấp thuận với lý do xử lý quá nhẹ.

“Lần kiểm tra này sẽ có Công an tỉnh tham gia trực tiếp. Sẽ xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật", trưởng đoàn cho hay.

Như đã đưa tin, trong khoảng 2 năm liên tục, Công ty TNHH Địa ốc P&G đã xây dựng không phép 42 căn nhà phố (2 dãy), mỗi căn từ 220m2 đến 240m2 trên khu đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản… rộng 6.800m2 tại đường Nguyễn Huệ, phường 3, TP Vĩnh Long.

Dù chưa được cơ quan chức năng cấp đầy đủ pháp lý nhưng Công ty P&G đã rao bán 5 tỉ đồng/căn, nhận đặt cọc của hàng chục người, tương đương 29 căn.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt công ty này hơn 300 triệu đồng, với hàng loạt lỗi vi phạm trong đầu tư, xây dựng..., đồng thời buộc tạm dừng giao dịch mua bán để xử lý.

Vụ cả khu phố xây không phép trên đất trồng: Buộc dừng nhận cọc, truy trách nhiệmVụ cả khu phố xây không phép trên đất trồng: Buộc dừng nhận cọc, truy trách nhiệm

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khẳng định doanh nghiệp tự ý xây không phép 42 căn nhà phố liền kề, nhận cọc của người dân. Tỉnh ủy đề nghị truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên