06/09/2018 14:16 GMT+7

Không học sinh nào bị bỏ lại phía sau

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - "Giáo dục phải truyền cảm hứng để không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau” là thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ khai giảng năm học mới ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum sáng 5-9.

Không học sinh nào bị bỏ lại phía sau - Ảnh 1.

Thủ tướng tặng quà cho các em học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông - Ảnh: B.D.

Chỉ vài ngày trước giờ khai giảng, mưa lớn kéo dài trong nhiều tháng đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất của người dân. Nhiều trường học trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông bị hư hại, các thầy cô giáo phải tập trung dọn dẹp, khắc phục để kịp đón học sinh tới trường.

Chúng ta phải làm sao để con cháu của nông dân, công nhân, người nghèo, người đồng bào dân tộc... đều được có cơ hội học tập, có cơ hội tiến thân. Đây là điều mà Thủ tướng khi nhậm chức đã phát biểu. Hôm nay tôi xin nhắc lại một lần nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nói chuyện với các cán bộ, thầy cô giáo và 385 học sinh tại Trường nội trú Tu Mơ Rông, Thủ tướng cho rằng trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt đó, các thầy cô giáo cùng phụ huynh đã cố gắng để dọn dẹp, chỉnh trang trường lớp để có thể tổ chức ngày khai giảng ấm cúng, sạch sẽ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ngành giáo dục, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành những lời thân thương nhất để gửi tới các em học sinh trong cả nước, nhất là học sinh ở vùng sâu vùng xa, vùng chịu thiên tai. Thủ tướng cũng cho rằng cả nước đang dành sự quan tâm đặc biệt đối với ngành

GD-ĐT để làm sao tất cả con em ở mọi miền Tổ quốc có đủ điều kiện đảm bảo kế hoạch bình thường trong tình hình thời tiết khắc nghiệt những ngày qua.

Đề cập những nỗ lực trong việc đầu tư cho các trường vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào thiểu số, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rất ấn tượng về việc hiện nay cả nước đã có 319 trường dân tộc nội trú.

"Hôm nay tôi đến ngôi trường nội trú Tu Mơ Rông, một lần nữa khẳng định rằng sự nghiệp giáo dục của đất nước, của 54 dân tộc anh em đất nước Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ dành sự quan tâm tạo điều kiện. Các thế hệ sinh viên, học sinh các dân tộc thiểu số, các dân tộc anh em cùng nắm tay đoàn kết cùng phát triển" - Thủ tướng nói.

Dặn dò trước thềm năm học mới, Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta tập trung vào chuyên môn, vào "phần cứng" là rất quan trọng nhưng "phần mềm", việc ứng xử, đạo đức của các em cũng hết sức quan trọng.

yêu cầu lấy học sinh làm trung tâm, các thầy cô giáo cần mang lại niềm cảm hứng học tập để chúng ta phấn đấu không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau, không một em nào không có cơ hội học tập".

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kon Tum cần dành khoản ngân sách thỏa đáng để đầu tư phòng học thư viện, nhà vệ sinh; chăm lo tốt hơn nữa điều kiện ăn ở đi lại cho học sinh vùng sâu vùng xa để tạo cơ hội bình đẳng trong học tập, làm việc, thăng tiến để xuất hiện ngày càng nhiều nhân tài ở những vùng khó khăn.

Trong buổi làm việc tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông, Thủ tướng cũng đặc biệt yêu cầu các cấp, các ngành xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm đối với nhà giáo và các em học sinh; tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các thầy cô giáo và học sinh an tâm rèn luyện dạy, học.

Dạy và học trước khai giảng để làm gì? Dạy và học trước khai giảng để làm gì?

TTO - Tuần qua, học sinh nhiều trường tiểu học tại TP.HCM đã đến trường dù theo quyết định 2953 ngày 17-7-2018 của UBND TP, khung kế hoạch thời gian của bậc tiểu học là 'học kỳ 1 từ ngày 20-8-2018'.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên