23/05/2021 18:09 GMT+7

Không còn lê la hàng quán, người dân Sài Gòn gặp được khuyến mãi ồ ạt ở siêu thị

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Sau khi hàng quán được yêu cầu ngưng phục vụ tại chỗ, nhiều người dân ở TP.HCM chịu khó tới chợ, siêu thị để mua sắm thực phẩm rồi mang về nhà chế biến, góp phần phòng chống dịch.

Người dân ở TP.HCM tất bật mua sắm thực phẩm để về nhà nấu ăn, nhằm hạn chế ra ngoài, góp phần phòng chống dịch - Video: BÔNG MAI

Tại siêu thị Emart (Q.Gò Vấp), sau khi chọn được miếng thịt heo ưng ý, chị Nguyễn Lan Thi (31 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: "Bình thường hai vợ chồng mình chỉ ăn ở nhà vào buổi tối, còn chủ yếu ăn tiệm với ăn ở căngtin. Nhưng đợt này dịch, công ty cho làm việc tại nhà, nên mình đi mua đồ về nấu ăn trong 3-4 ngày luôn, khỏi đi nhiều lần mất công".

Các mặt hàng tươi sống như thịt, cá tại siêu thị khá dồi dào, cộng thêm nhiều ưu đãi. Chẳng hạn giá 1kg cốt lết heo từ 152.000 đồng được giảm còn 115.000 đồng, thịt heo xay từ 142.000 đồng giảm xuống còn 129.000 đồng... 

Siêu thị này cũng giảm giá với các mặt hàng như rau xanh, trái cây, hay sữa tươi, thức uống dinh dưỡng... Các mặt hàng gia dụng như xoong, chảo, ly, chén... cũng được nhiều người dân tìm mua để phục vụ nhu cầu nấu nướng tại nhà.

Phía hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra cũng đang đồng loạt giảm giá lên đến 50%, chương trình "mua nhiều đãi lớn" cho các sản phẩm như quần áo, giày dép, hạt nêm, bột ngũ cốc, gạo, nước khoáng, bàn chải đánh răng, khăn giấy...

Dù dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp nhưng không xuất hiện tình trạng người dân chen lấn mua khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn như thời gian trước. Hàng hóa tại các siêu thị cũng khá dồi dào. 

Bên cạnh lượng khách hàng tới mua trực tiếp, nhiều người đã chuyển sang đặt mua online để siêu thị giao tận nhà. 

Không còn lê la hàng quán, người dân Sài Gòn gặp được khuyến mãi ồ ạt ở siêu thị - Ảnh 2.

Sữa là một trong những sản phẩm được các phụ huynh mua cho con mình để tăng sức đề kháng trong mùa dịch - BÔNG MAI

Không còn lê la hàng quán, người dân Sài Gòn gặp được khuyến mãi ồ ạt ở siêu thị - Ảnh 3.

Nhiều loại trái cây trong nước đang được giảm giá - Ảnh: BÔNG MAI

Không còn lê la hàng quán, người dân Sài Gòn gặp được khuyến mãi ồ ạt ở siêu thị - Ảnh 4.

Hàng hóa dồi dào, người dân thoải mái mua sắm, không xuất hiện tình trạng tích trữ số lượng lớn như đợt dịch đầu tiên - Ảnh: BÔNG MAI

Không còn lê la hàng quán, người dân Sài Gòn gặp được khuyến mãi ồ ạt ở siêu thị - Ảnh 5.

Khu vực bán gel, dung dịch rửa tay sát khuẩn cũng khá vắng vẻ, không xảy ra tình trạng gom hàng - Ảnh: BÔNG MAI

Không còn lê la hàng quán, người dân Sài Gòn gặp được khuyến mãi ồ ạt ở siêu thị - Ảnh 6.

Nhiều người dân ưu tiên đi chợ mua đồ về nhà nấu ăn để hạn chế ra ngoài nhiều nhằm phòng chống dịch - Ảnh: BÔNG MAI

Chủ tịch UBND TP.HCM đồng ý cho quán ăn nhỏ bán mang đi, online, không bán tập trung Chủ tịch UBND TP.HCM đồng ý cho quán ăn nhỏ bán mang đi, online, không bán tập trung

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kết luận như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 21-5. Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên