
Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch mà Mỹ xem là then chốt đối với an ninh quốc gia - Ảnh: GLOBALPOST
Sau cuộc tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela vào ngày 3-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây áp lực trở lại với Đan Mạch để nước này nhượng lại Greenland - một phần của Vương quốc Đan Mạch mà Washington xem là then chốt đối với an ninh quốc gia.
Có thời điểm, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng việc sử dụng quân đội Mỹ tại Greenland "luôn là một lựa chọn".
Đan Mạch đã nhiều lần bác bỏ nỗ lực của Mỹ nhằm có được Greenland.
Trong bối cảnh này, nhiều tài khoản trên X, Reddit, Instagram và Facebook đã lan truyền thông tin rằng Đan Mạch đã cảnh báo sẽ "bắn trước hỏi sau" nếu quân đội Mỹ xâm lược Greenland.
Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Snopes ngày 9-1 đánh giá thông tin đang lan truyền là sự kết hợp giữa thông tin đúng và thông tin sai.
Luật pháp Đan Mạch yêu cầu quân đội nước này phải phản công các lực lượng xâm lược mà không cần chờ lệnh, song nước này không đưa ra "cảnh báo" nào cho Mỹ về việc sẽ làm như vậy.
Theo Snopes, cụm từ "bắn trước hỏi sau" bắt nguồn từ các bản tin truyền thông bằng tiếng Anh.
Chỉ thị yêu cầu quân đội Đan Mạch phản công có từ năm 1952. Một phần nội dung nêu rằng khi bị tấn công, "lực lượng bị tấn công phải lập tức tham chiến mà không cần chờ hoặc xin lệnh, ngay cả khi các chỉ huy không biết về tuyên bố chiến tranh hay tình trạng chiến tranh".
Bộ Quốc phòng Đan Mạch đã xác nhận rằng sắc lệnh năm 1952 vẫn còn hiệu lực.
Tuy nhiên Snopes không tìm thấy cụm từ "bắn trước hỏi sau" trong bất kỳ nguồn nào bằng tiếng Đan Mạch, dù là chính phủ hay tổ chức tư nhân.
Cụm từ nói trên dường như bắt nguồn từ các hãng truyền thông tiếng Anh.
Chẳng hạn, báo Telegraph đã xuất bản một bài báo về sắc lệnh năm 1952 của Đan Mạch vào ngày 7-1, trong đó có tiêu đề: "Đan Mạch 'sẽ bắn trước rồi hỏi sau' liên quan đến vấn đề Greenland". Tuy nhiên nội dung bài báo lại không đề cập đến cụm từ đó.
Đến nay không có bằng chứng nào cho thấy Đan Mạch đã đưa ra "cảnh báo" về việc lực lượng quân đội nước này sẽ nổ súng không cần hỏi trong trường hợp Mỹ tấn công Greenland.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận