22/11/2012 23:19 GMT+7

Khởi tố bị can bóp cổ giết chết người yêu cũ

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Ngày 22-11, đại tá Đỗ Văn Bích, trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Thành (33 tuổi, trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi giết người.

Bị cự tuyệt, bóp cổ giết người yêu

Cơ quan điều tra xác định Vũ Văn Thành là nghi can bóp cổ chết nạn nhân Trần Thị Huyền Trang (19 tuổi, quê quán tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), sinh viên Trường cao đẳng Xây dựng và chém trọng thương nạn nhân Trần Thị Hòa (19 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) vào rạng sáng 21-11.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Vũ Văn Thành có quan hệ tình cảm với Trần Thị Huyền Trang cách đây hơn 2 tháng, sau đó chia tay.

Rạng sáng 21-11, Thành mang dao trèo tường vào nhà trọ của ông Đỗ Công Hiếu tại phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy rồi lẻn vào phòng của Trang.

Bị phát hiện nên Thành đã dùng dao đâm, chém vào tay, vai của chị Trần Thị Hòa rồi đóng cửa nhốt chị Trang trong phòng, tắt toàn bộ đèn điện.

Khi lực lượng công an có mặt thuyết phục, Vũ Văn Thành kiên quyết không ra đầu thú.

Cũng trong thời gian này, Trần Thị Huyền Trang điện thoại ra ngoài cho bạn, đề nghị mọi người rút đi vì Trang và Thành đang nói chuyện bình thường.

Tuy nhiên, sau khi thấy trong phòng im ắng bất thường, khoảng 5g30 sáng 21-11, đại tá Đỗ Văn Bích đã chỉ đạo lực lượng công an phá cửa phòng xông vào để giải cứu nạn nhân.

Khi lực lượng công an ập vào thì thấy nạn nhân đã bị bóp cổ.

Ngay sau đó, cơ quan công an đưa cả nạn nhân và nghi phạm đi cấp cứu nhưng chị Trang không qua khỏi.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên