23/09/2023 14:25 GMT+7

Khoảnh khắc thân tình giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thị trưởng New York

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thị trưởng New York Eric Adams đã có cuộc gặp thân tình ngày 22-9. Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hữu nghị và hợp tác giữa TP.HCM với New York.

Nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 78 tại thành phố New York, Mỹ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thị trưởng thành phố New York Eric Adams.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm thành phố New York, trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững nhân chuyến thăm Việt Nam lịch sử của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua. - Ảnh: TTXVN

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm thành phố New York, trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững nhân chuyến thăm Việt Nam lịch sử của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua. - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và nhân dân thành phố New York đối với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Thủ tướng chia sẻ New York lưu giữ nhiều thời khắc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Mỹ, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến làm việc và cũng là nơi lá cờ Việt Nam đã được kéo lên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc năm 1977 - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và nhân dân thành phố New York đối với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Thủ tướng chia sẻ New York lưu giữ nhiều thời khắc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Mỹ, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến làm việc và cũng là nơi lá cờ Việt Nam đã được kéo lên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc năm 1977 - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với New York, trung tâm thương mại, tài chính hàng đầu thế giới và sẽ bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư, kinh doanh của Mỹ nói chung và New York nói riêng tại Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với New York, trung tâm thương mại, tài chính hàng đầu thế giới và sẽ bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư, kinh doanh của Mỹ nói chung và New York nói riêng tại Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Thị trưởng New York chia sẻ từng thăm Việt Nam và luôn lưu giữ những kỷ niệm, ấn tượng hết sức tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và mong muốn sớm thăm lại Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Thị trưởng New York chia sẻ từng thăm Việt Nam và luôn lưu giữ những kỷ niệm, ấn tượng hết sức tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và mong muốn sớm thăm lại Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng bày tỏ vui mừng về việc TP.HCM và thành phố New York ký kết biên bản thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác, coi đây là minh chứng sinh động cho quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Mỹ nói chung cũng như giữa các địa phương của hai nước nói riêng - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng bày tỏ vui mừng về việc TP.HCM và thành phố New York ký kết biên bản thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác, coi đây là minh chứng sinh động cho quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Mỹ nói chung cũng như giữa các địa phương của hai nước nói riêng - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng đã mời Thị trưởng New York sớm thăm lại Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng đã mời Thị trưởng New York sớm thăm lại Việt Nam - Ảnh: TTXVN

New York sẵn sàng giúp Việt Nam đổi mới sáng tạoNew York sẵn sàng giúp Việt Nam đổi mới sáng tạo

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã khẳng định như vậy khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 22-9 (giờ địa phương).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên