Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Khoa học: con người ít hạnh phúc nhất khi 30-45 tuổi
TTO - Con người hạnh phúc nhất ở tuổi nào, trẻ khỏe hay già yếu? Nghiên cứu của các nhà khoa học cho kết quả bất ngờ.

Theo từng giai đoạn cuộc đời, mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau về cuộc sống và điều khiến họ hạnh phúc - Ảnh: Shutterstock
Họ cho biết những người già sẽ hạnh phúc hơn người trẻ, dù họ không còn đủ sức khỏe nhưng lại luôn thấy thanh thản vì buông bỏ bớt ‘sân, si’ đời thường.
Để trả lời câu hỏi "Cuộc sống như thế nào mang lại hạnh phúc? Còn trẻ, nhiều tiền, khỏe mạnh hay khi đã về già, tuy sức khỏe không còn nhưng vốn sống nhiều?", nhóm các nhà nghiên cứu ở Đại học Harvard đã lấy ý kiến trực tuyến của 10.000 người trong độ tuổi từ 10-85 về sự tức giận, sợ hãi và điều khiến họ hạnh phúc.
Người tham gia được cho xem hình ảnh những khuôn mặt và trả lời câu hỏi về sự khác biệt giữa khuôn mặt tức giận, hạnh phúc, đáng sợ. Thử nghiệm cũng xác định cách mọi người ở các nhóm tuổi khác nhau thể hiện sự thay đổi về độ nhạy cảm của họ đối với những cảm xúc trên khuôn mặt đó.
Kết quả cho thấy nhóm những người cao tuổi cảm thấy ít tức giận, ít sợ hãi và hạnh phúc nhiều hơn so với người trẻ.
Giáo sư Laura Germine - thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết không có sự giải thích cụ thể về kết quả này, nhưng nguyên nhân được cho rằng khi càng có tuổi, dù sức khỏe có thể đã không còn nhưng vốn sống đã nhiều hơn, người ta thường suy nghĩ tích cực, bớt sân si đời thường hơn.
Theo giáo sư Laura Germine, trong giai đoạn thanh thiếu niên, chúng ta thường có xu hướng dễ bộc lộ cảm xúc và muốn thỏa mãn nhu cầu bản thân nhiều hơn là bình lặng suy nghĩ.
Giai đoạn ít hạnh phúc nhất là từ 30-45 tuổi. Những người ở độ tuổi này thường phải gắn mình với trách nhiệm gia đình, xã hội. Họ có nhiều nỗi lo, sự sợ hãi và dễ tức giận.
Sau giai đoạn này, cuộc sống trở nên thú vị hơn. Càng nhiều tuổi, người ta càng suy nghĩ tích cực, ngừng chú ý đến xung quanh và biết chọn những điều khiến họ vui vẻ. Những điều này ở người già giống với trẻ em.
Những người cao tuổi có cách nhìn nhận các tình huống xã hội tích cực hơn người trẻ. Họ biết cách phớt lờ những kẻ hay gây gổ, bỏ qua những trường hợp xấu và ít tranh đấu hơn thua trong cuộc sống hàng ngày.
Vì thế nên càng về già, con người càng thấy hạnh phúc hơn.
-
TTO - Trang Facebook cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải đăng bức thư gửi lãnh đạo ở Quảng Nam và An Giang, cho rằng các địa phương này chậm thông tin về quá trình xây nhà cho người nghèo và đòi lại số tiền đã chuyển hỗ trợ trước đó.
-
TTO - Ngày 10-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Nữ hoàng Anh Elizabeth II sau khi hay tin phu quân của bà, Hoàng thân Philip, qua đời.
-
TTO - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 9-4 đã phản đối tàu khu trục USS John Paul Jones đi vào vùng biển Ấn Độ mà không báo trước. Hành động của tàu chiến Mỹ đang tạo ra một cuộc tranh cãi tại Ấn Độ.
-
TTO - 'Có lúc tôi định mở cửa thì người gí dao nói anh mà mở cửa tôi sẽ đâm anh. Tôi nói anh cứ bình tĩnh đi, bởi CSGT dừng sát trước đầu xe nên tôi phải lui xe lại, đối tượng kêu tôi đụng luôn xe của CSGT', tài xế Hòa kể lại.
-
TTO - Cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng ông Nguyễn Văn Ngưu - giám đốc Bệnh viên Đa khoa khu vực Cai Lậy - chính là người đã thuê các nghi phạm 'xử' ông Định do nghi ngờ ông này có quan hệ với vợ mình.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận